Bộ trưởng Giáo dục Nga: Hành động của các giáo viên tại vụ xả súng ở Izhevsk là anh hùng

Người đứng đầu Bộ Giáo dục Nga, Sergei Kravtsov, gọi hành động của các giáo viên tại trường học số 88 ở Izhevsk là anh hùng.

“Tôi muốn nói rằng hàng động của các giáo viên ở Izhevsk đã thể hiện tinh thần anh hùng. Họ đã cứu những đứa trẻ và hi sinh mạng sống của mình”, ông Kravtsov nói với các phóng viên.

Ông Kravtsov cho biết thêm, 3 giáo viên đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Izhevsk.

“Hôm nay xảy ra thảm kịch, có trẻ em và 3 giáo viên thiệt mạng. Một giáo viên mỹ thuật, một giáo viên toán và một giáo viên tiếng Anh”, RIA dẫn lời ông Kravtsov.

Hiện trường vụ xả súng tại trường học số 88 ở Izhevsk, Udmurtia, Nga. (Ảnh: RIA)

Cũng theo Bộ trưởng Giáo dục Kravtsov, kẻ tấn công được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và đang được chăm sóc tâm thần đặc biệt.

Ông Kravtsov lưu ý, ngôi trường nơi xảy ra vụ tấn công hôm thứ Hai sẽ làm việc từ xa vào thứ Ba. “Ngày mai trường sẽ làm việc từ xa. Chúng tôi cho tất cả những ai muốn có cơ hội tiếp tục học ở các trường khác”, ông Kravtsov nói.

Kênh Telegram của Bộ Y tế Nga đưa tin, tại bệnh viện Izhevsk, 23 người bị thương trong vụ xả súng tại trường học đang được các bác sĩ giám sát, tình trạng của 12 bệnh nhân được đánh giá là nghiêm trọng.

“Hiện tại, 23 bệnh nhân đang được giám sát y tế tại các bệnh viện Izhevsk, trong đó có 21 trẻ em. Tình trạng của 12 người được đánh giá là nghiêm trọng, những người còn lại trong tình trạng ở mức độ trung bình”, thông báo cho biết.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học số 88 ở Izhevsk, Udmurtia, Nga sáng 26/9 đã tăng lên đến 15, trong đó có 4 người lớn và 11 trẻ em. Ngoài ra, 22 trẻ em và 2 người lớn bị thương. Udmurtia đã công bố để tang các nạn nhân từ ngày 26/9 đến ngày 29/9.

Trước đó, sáng hôm 26/9 (giờ địa phương), một người đàn ông không rõ danh tính đã nổ súng vào trường học số 88 ở Izhevsk, và sau đó tự sát.

Theo ông Alexander Khinshtein, người đứng đầu Ủy ban CNTT và chính sách thông tin Duma quốc gia Nga, người đàn ông được trang bị 2 khẩu súng lục tự chế bắn đạn thật. Theo các nhà chức trách Nga, hung thủ là cựu học sinh của trường, sinh năm 1988.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo, tay súng “mặc chiếc áo đen có biểu tượng của Đức Quốc xã” và không mang theo giấy tờ tùy thân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự theo điều 105 và 122 của Bộ luật Hình sự Nga về tội giết 2 người trở lên và mua bán, tàng trữ, hoặc mang vũ khí trái phép.

Bộ giáo dục Nga đã cử nhân viên đến Izhevsk, Bộ trưởng Giáo dục Sergei Kravtsov cũng đã đến hiện trường vụ việc. Bộ Y tế cũng đã cử một nhóm chuyên gia tới để hỗ trợ y tế.

Ban giám hiệu trường học số 88 cho hay, học sinh và giáo viên đã được sơ tán. Trường học vừa xảy ra xả súng tọa lạc tại trung tâm thành phố, gần các tòa nhà chính quyền thành phố. Trường học số 88 có gần 1.000 học sinh và 80 giáo viên.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/bo-truong-giao-duc-nga-hanh-dong-cua-cac-giao-vien-tai-vu-xa-sung-la-anh-hung-5001305.html