Bộ trưởng GD&ĐT dự khai giảng muộn tại 'rốn lũ' Tân Hóa

Tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, nhằm chia sẻ, động viên thầy và trò vùng 'rốn lũ', Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ về dự lễ khai giảng muộn vào thứ Tư tại xã Tân Hóa.

Trong trận lũ lụt vừa qua, ở “rốn lũ” Tân Hóa có nhiều nhà bị ngập tới nóc

Trong trận lũ lụt vừa qua, ở “rốn lũ” Tân Hóa có nhiều nhà bị ngập tới nóc

Dự kiến, Bộ trưởng GD&ĐT dự lễ khai giảng tại trường THCS Tân Hóa vào 9 giờ sáng 11/9. Sau đó, bộ trưởng đi thăm trường tiểu học và mầm non của xã Tân Hóa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trong trận lũ vừa qua, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa là nơi nước ngập sâu nhất, nhiều nhà bị ngập nóc. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt “4 tại chỗ” bằng các nhà bè nổi trên nước lũ mà tính mạng người dân được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh và người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả của lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Sở GDĐT Quảng Bình, trận lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại cho ngành này khoảng 15 tỷ đồng. Gần 300 trường học và hơn 90 học sinh không thể tổ chức khai giảng đúng vào ngày 5/9.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/bo-truong-gddt-du%C2%A0khai-giang-muon-tai-ron-lu-tan-hoa-1461745.tpo