Bộ trưởng G20: Khẩn trương đánh thuế các 'đại gia' Google, Facebook

Trong khi vẫn còn những khác biệt về cách thức cải cách thuế kỹ thuật số, các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý rằng cần phải có một cách tiếp cận toàn cầu để đánh thuế các DN internet lớn.

Quang cảnh cuộc nhóm họp các Bộ trưởng Tài chính G20 tại Nhật Bản hôm 8/6.

Quang cảnh cuộc nhóm họp các Bộ trưởng Tài chính G20 tại Nhật Bản hôm 8/6.

Các quan chức tài chính hàng đầu của G20 đã đồng ý hôm 8/6 về một nhu cầu cấp thiết là tìm một hệ thống toàn cầu để thu thuế các nền tảng trực tuyến lớn, như Google, Facebook..., tuy nhiên lại chưa thống nhất được về cách tốt nhất để làm điều đó.

Một lộ trình liên quan, được ký bởi 129 quốc gia cho nỗ lực đạt giải pháp dài hạn vào năm 2020, đã được giám đốc Tổ chưúc hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Angel Gurria trình bày trước nhóm các Bộ trưởng tài chính G20 và giám đốc ngân hàng T.Ư họp cuối tuần qua ở TP Fukuoka, Nhật Bản.

Từ đó, các Bộ trưởng đang cân nhắc một chính sách thuế mới dựa trên số lượng DN mà một công ty sở hữu tại một quốc gia, chứ không phải nơi có trụ sở chính. Tuy nhiên có nhiều đề xuất khác, bao gồm một cách tiếp cận rộng hơn do Mỹ lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến các công ty đa quốc gia ở châu Âu và châu Á trong cả các lĩnh vực khác ngoài công nghệ.

"Chúng ta phải khẩn trương", Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nhấn mạnh trong cuộc thảo luận của các nhà hoạch định chính sách hàng đầu trước khi cuộc họp G20 chính thức khai mạc, đồng thời đề xuất thời điểm lý tưởng nhất cho một sự thỏa hiệp là vào cuối năm nay.

Bộ trưởng tài chính Anh Philip Hammond nói rằng, việc đánh thuế các "đại gia" internet một cách công bằng là cách giải quyết điều mà người dân đang đánh giá là "một sự bất công rõ ràng".

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thể hiện cái nhìn thẳng thắn về các chính sách hiện nay ở Anh và Pháp, nơi đã áp dụng mức thuế của riêng họ đối với người chơi kỹ thuật số, vì thiếu sự đồng thuận toàn cầu.

"Tôi muốn nói rằng Mỹ có mối quan tâm đáng kể với hai loại thuế hiện tại đang được Pháp và Anh đề xuất...Mặc dù tôi không thích chúng, nhưng tôi đánh giá cao sự thúc đẩy cho những vấn đề này", quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ nói, đồng thời chỉ ra vấn đề cần xem xét: "Chúng ta không tìm cách viết lại toàn bộ luật thuế mà là cần cân bằng giữa toàn bộ các vấn đề trong kỹ thuật số, trong khi khả năng môi trường mới này cũng đang ảnh hưởng đến các công ty phi kỹ thuật số một cách nhất định".

Trong khi vẫn còn những khác biệt về cách thức cải cách thuế kỹ thuật số, các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý rằng cần phải có một cách tiếp cận toàn cầu để đánh thuế các DN internet lớn. Ông Mnuchin đồng ý rằng "một cách tiếp cận thuế phân mảnh là không tốt cho bất kỳ nước nào".

Hương Thảo (Theo AFP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-truong-g20-khan-truong-danh-thue-cac-dai-gia-google-facebook-345156.html