Bộ trưởng Đức bị chỉ trích vì cho con 'đi nhờ' trực thăng quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì đã cho phép con trai đi nhờ máy bay trực thăng của quân đội.

Theo trang tin Business Insider, Bộ trưởng Christine Lambrecht và cậu con trai 21 tuổi Alexander Lambrecht đã di chuyển đến đảo Sylt thuộc bang Schleswig-Holstein miền bắc nước Đức bằng trực thăng của lực lượng vũ trang trong dịp nghỉ lễ Phục sinh hồi giữa tháng 4 vừa qua. Alexander sau đó đã đăng một bức ảnh về chuyến bay trên Instagram.

Bà Lambrecht trước đó đã sử dụng trực thăng này để tới thăm các binh sĩ đóng quân ở Schleswig-Holstein, trước khi cho con trai lên cùng phi cơ để bay đến đảo Sylt nghỉ lễ. Bộ Quốc phòng Đức sau đó xác nhận hai người có đi cùng nhau trên một chiếc trực thăng Cougar thuộc biên chế lực lượng thực thi vận tải vũ trang Đức, nhưng phủ nhận đây là chuyến bay vì mục đích cá nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht và con trai Alexander Lambrecht. Ảnh: Geisler-Fotopress

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố, bà Lambrecht không vi phạm bất kỳ quy định nào khi đưa một thành viên gia đình lên trực thăng, đồng thời cho biết nữ bộ trưởng đã trả 100% chi phí cho chuyến bay này. Theo ước tính của Business Insider, mỗi chuyến bay như vậy có giá hơn 5.000 Euro/giờ.

Dù vậy, động thái này vẫn khiến bộ trưởng quốc phòng Đức bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt từ các chính trị gia của phe đối lập. Thorsten Frei, Thư ký thứ Nhất của khối Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo Bavaria (CSU) tại Quốc hội Đức, đã cáo buộc bà Lambrecht lạm dụng quân đội Đức cho các mục đích cá nhân và mang tính đảng phái.

“Bộ trưởng quốc phòng nên khôn khéo hơn và đừng nên nhầm lẫn Luftwaffe (không quân Đức) với Lufthansa (một hãng hàng không dân dụng của Đức)", ông Thorsten Frei cho biết với báo Bild.

Nghị sĩ Reinhard Brandl, người phát ngôn chính sách quốc phòng của CSU, cho biết kỳ nghỉ của bà Lambrecht là không phù hợp, nhất là trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra căng thẳng. "Việc con trai bà ấy khoe khoang trên Instagram khi được phép bay trên một chiếc trực thăng của chính phủ tới Sylt là điều không thể chấp nhận được", ông Brandl nói.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm được cho là khó khăn Bộ trưởng Lambrecht, người bị chỉ trích trong những tuần gần đây vì đã do dự trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Chính phủ Kiev cho hay số lượng vũ khí, quân trang mà nước này nhận từ Đức vẫn còn quá ít.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-truong-duc-bi-chi-trich-vi-cho-con-di-nho-truc-thang-quan-doi-2018021.html