Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kiểm tra 2 tuyến đê tại Hải Dương

Chiều 7/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đã có cuộc làm việc với tỉnh Hải Dương và đi kiểm tra 2 tuyến đê đã xuống cấp, cần được tu bổ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi kiểm tra tuyến đê hữu sông Thái Bình tại xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương). Ảnh: Minh Anh

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi kiểm tra tuyến đê hữu sông Thái Bình tại xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương). Ảnh: Minh Anh

Đoàn công tác của Bộ Tài chính cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra các tuyến đê hữu sông Rạng thuộc địa bàn xã Thanh Lang (Thanh Hà), tuyến đê hữu sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương).

Bộ trưởng và đoàn công tác tại tuyến đê hữu sông Thái Bình. Ảnh: Minh Anh

Các tuyến đê này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số đoạn có mái đê dốc đứng. Những năm lũ cao thường xuất hiện rò rỉ, thẩm lậu mái đê.

Đây là 2 trong số 8 công trình đê điều được Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí để xử lý cấp bách trong năm 2020.

Bộ trưởng và đoàn công tác kiểm tra tuyến đê hữu sông Rạng thuộc địa bàn xã Thanh Lang (Thanh Hà). Ảnh: Minh Anh

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hải Dương cho thấy, hệ thống đê điều của tỉnh còn 219 km đê chưa đảm bảo mặt cắt thiết kế theo tiêu chuẩn; 15 km kè, bờ lở cần xây dựng, sửa chữa; 71 cống dưới đê đã hư hỏng cần xây dựng thay thế; 65 km đường hành lang cần sửa chữa, xây mới.

Năm 2020, ngân sách địa phương xử lý cấp bách 5 kè với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng. Hiện nay các công trình đã thi công xong, bàn giao đưa vào chống lũ năm 2020./.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-08-07/bo-truong-dinh-tien-dung-kiem-tra-2-tuyen-de-tai-hai-duong-90658.aspx