Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:Tạo đột phá trong xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm

Sáng 9/12, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng các Đại biểu Quốc hội: Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Mai Sỹ Diến, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cùng với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa.

Trách nhiệm, công tâm, hiệu quả trong thực hiện công tác ngành

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm mới cho trên 69.000 lao động, vượt kế hoạch đề ra, trong đó: số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là trên 10.000 người; đã có 3/5 huyện, thành phố được đưa ra khỏi danh sách bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc; tổ chức thành công 31 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 04 phiên lưu động tại các huyện. Công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực; các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ được đẩy mạnh; nhận thức, trách nhiệm về đảm bảo ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động được nâng lên; số vụ tai nạn lao động và số người chết do tai nạn lao động tại nơi sản xuất giảm mạnh so với năm 2018.

Bộ trưởng Đào ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ được chú trọng; quy định về mức lương tối thiểu vùng được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện nghiêm túc, mức tiền lương bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đã tăng từ 5,2%-6,5% so với năm 2018. Ngành đã phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm 5 vụ đình công trái pháp luật. Đến hết tháng 11/2019, toàn tỉnh có 9.785 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, với 378.787 người tham gia và có 320.394 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác tuyển sinh đào tạo nghề được đẩy mạnh. Ước thực hiện năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo mới cho trên 83.000 học sinh, vượt kế hoạch đề ra. Thanh Hóa đã phối hợp tham mưu xây dựng Đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý” trình UBND tỉnh báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển sinh và liên kết đào tạo các cấp trình độ được đẩy mạnh. Công tác đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù được duy trì, đảm bảo tiến độ đề ra, chất lượng đào tạo được nâng lên. Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm quốc gia năm 2019, đoàn Thanh Hóa đã xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn, trong đó: Có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Đây là thành tích tốt nhất của tỉnh kể từ khi kỳ thi quốc gia được tổ chức. Sở cũng đã tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề cấp tỉnh năm 2019, với 60 thí sinh của 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự thi 12 nghề.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, kiểm tra Dự án cập nhật số hóa hồ sơ người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, kiểm tra Dự án cập nhật số hóa hồ sơ người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Đến thời điểm hiện tại, số hộ nghèo đã giảm còn 32.230 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,27%; so với cuối năm 2018, toàn tỉnh đã giảm được 25.259 hộ nghèo, tương ứng giảm 2,57%.

Các địa phương, đơn vị đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả chế độ trợ cấp, trợ giúp hằng tháng của trên 203.600 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và 1.050 đối tượng nuôi dưỡng tập trung. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, đã tham mưu, trình UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ trên 1.486 tấn gạo cho hơn 20.000 hộ dân trong dịp tết Nguyên đán, người dân ở vùng bị thiên tai, lũ lụt và thời kỳ thiếu lương thực.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng bức tranh và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em được tăng cường. Các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm triển khai thực hiện tại các địa phương trong tỉnh, các chỉ tiêu về sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em không ngừng được cải thiện, chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em ngày càng được nâng cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 898.970 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó còn 41.436 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ 4,6%; số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích là 26 trẻ; số trẻ em bị xâm hại được phát hiện và xử lý là 24 trẻ…

Tạo bước đột phá trong xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm

Tại buổi làm việc với Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, viên chức, người lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ của ngành. Đồng thời Bộ trưởng cũng biểu dương những kết quả đạt được trong những năm qua. Đồng thời động viên cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục chăm sóc, quan tâm đến các đối tượng người có công, người già neo đơn, trẻ mồ côi, các đối tượng bảo trợ xã hội...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

Bộ trưởng chia sẻ: “Thanh Hóa là tỉnh có đặc thù riêng và cũng là tỉnh có đầy đủ điều kiện về thiên nhiên, có đồng bằng, có rừng, có biển, đường giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và hành không. Bên cạnh đó, Thanh Hóa vẫn đang còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo so với mặt bằng chung cả nước vẫn còn cao, còn nhiều huyện nghèo”.

“Trước những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thanh Hóa đã tạo được những bước đột phá về công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm. Từ một tỉnh nghèo, có 11 huyện miền núi, trong đó có 7 huyện nghèo 30a thì đến nay đã có huyện Như Xuân thoát nghèo diện 30a, còn lại một số huyện miền núi cũng đang trên đà phát triển và đã có nhiều bước khởi sắc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm giải quyết việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động... thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội” - Bộ trưởng nhấn mạnh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên các em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

Trong buổi làm việc với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa, một điểm nhấn quan trọng trong công tác đào tạo của nhà trường là từ 2007 đến nay nhà trường luôn có mối liên hệ mật thiết với hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Năm 2019 nhà trường đã kết nối và đưa gần 900 sinh viên nhà trường học nâng cao, thực tập, trải nghiệm và đi làm tại các doanh nghiệp với mức lương hỗ trợ của doanh nghiệp từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Có 5 sinh viên làm việc tại Nhật Bản với mức lương 60 triệu đồng/tháng. Qua khảo sát trước khi thi tốt nghiệp có 85% sinh viên đã có địa chỉ tiếp nhận với mức lương 8-12 triệu đồng/tháng. Số còn lại đang cân nhắc lựa chọn địa điểm làm việc, vì số doanh nghiệp tuyển dụng rất lớn nên hầu hết trong thời gian 3 tháng sau tốt nghiệp, 100% sinh viên ra trường đều có việc làm. Hiện nay nhà trường đã ký kết với một số doanh nghiệp đặt hàng cho lao động sau Tết ước đến 1000 vị trí việc làm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia vui và chúc mừng sự ra đời và phát triển của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa với những gặt hái thành công trong công tác đào tạo nghề và đã tạo được vị thế và uy tín đối với xã hội, với người dân, người lao động

Bộ trưởng Đào ngọc Dung cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

Chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Thanh Hóa

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Để hướng đến là trường nghề chất lượng cao theo tiêu chí quốc tế, lãnh đạo nhà trường cần xác định vị thế của trường cần chỗ đứng cao hơn nữa, vươn hơn nữa, chất lượng hơn nữa so với hiện nay, hướng đến sánh ngang với các trường nghề chất lượng cao của cả nước. Cần thực hiện kết nối thật tốt với các doanh nghiệp, đưa tỷ lệ sinh viên học nghề ra trường có việc làm đạt từ 85% trở lên, cần thực hành nhiều hơn lý thuyết, thực hành không chỉ trong nhà trường mà hướng đến thực hành ngay tại doanh nghiệp, giảm tải giảng giải lý thuyết. Liên kết Doanh nghiệp trở thành một trường nghề thực hành thứ 2. Mở rộng hơn với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cần mở rộng liên kết với các trường Đại học cả nước tạo điều kiện liên thông lên Đại học cho các sinh viên có nguyện vọng học tiếp cao hơn nữa. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên chất lượng cao. Các thầy cô giáo nhà trường 3 cùng: Cùng tham gia xây dựng chương trình. Cùng thực tập. Cùng giảng dạy. Trong tương lai trường sẽ là nơi đến uy tín, chất lượng về đào tạo nghề cho người lao động tìm đến. Xứng đáng là trường điểm, trường đi đầu trong công tác đào tạo nghề tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận”.

Chiều nay (9/12), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp tục chương trình tiếp xúc của tri tại TP Thanh Hóa.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dungtao-dot-pha-trong-xoa-doi-giam-ngheo-giai-quyet-viec-lam-20191209134758229.htm