Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:Không để gói hỗ trợ đi 'nhầm' vào nhà giàu!

'Tỷ lệ chi trả, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn toàn TP. Hà Nội đạt 99.97%. Hà Nội cần tập trung giải quyết các vướng mắc về đối tượng lao động tự do. Nếu giải quyết được vướng mắc của nhóm đối tượng này thì coi như đã thành công. Quá trình thực hiện tránh xảy ra sai sót, không để gói hỗ trợ đi nhầm đường, chạy vào nhà quan chức, nhà giàu'.

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tại buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội về chi trả hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn ra chiều ngày 5/6 tại Hà Nội

Những khuôn mặt rạng rỡ vì được nhận hỗ trợ

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, UBND thành phố Hà Nội đã kịp thời ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020, Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và thành lập Ban Chỉ đạo, tổ thẩm định cấp huyện, Hội đồng xét duyệt cấp xã để tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định.

Chiều 5/6, có mặt tại UBND quận Hà Đông để nhận gói trợ cấp của Chính phủ, bác Nguyễn Huy Đình (phường Hà Cầu, quận Hà Đông) - chạy xe ôm được gần 5 năm - vui mừng chia sẻ: Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, tôi chỉ thu nhập từ 100.000 - 200.000 đồng/tháng, cuộc sống rất khó khăn vì nhiều ngày phải nghỉ làm, không có khách. Khi nhận được tin mình được nhận gói hỗ trợ, tôi và gia đình rất vui mừng, vì số tiền này sẽ giúp cho không những tôi, mà cả gia đình tôi vượt qua được những khó khăn thời điểm này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Hà Đông

Cũng giống như bác Đình, bà Đào Thị Lụa làm nghề bán trà đá ở phường Quang Trung, Hà Đông cũng vui mừng cho biết, trước dịch thu nhập trung bình của bà từ 4-5 triệu đồng/tháng. Sau dịch bà đã mở hàng bán lại nhưng khách vắng. Khi biết được thông tin về gói hỗ trợ của Chính phủ, và biết gia đình mình được nhận trợ cấp, bà rất cảm động, “không ngờ thời điểm này, khi cả nước gặp khó khăn, kinh tế đình trệ mà Đảng và Chính phủ vẫn tạo điều kiện, quan tâm đến những người dân nghèo như chúng tôi. Đây quả thực là một chủ trương, chính sách đúng, đi vào lòng dân, giúp cho những người gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Tính đến 20/5/2020, TP. Hà Nội cơ bản đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo). Đã có 385.516 người được nhận hỗ trợ với kinh phí là 474,2 tỷ đồng.

Trong đó, người có công với cách mạng là 76.636 người, với số tiền 114,8 tỷ đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 171.143 người, với số tiền 256,1 tỷ đồng; Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố là 20.891 người, với số tiền 15,7 tỷ đồng; Nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố: 116.852 người, với số tiền 87,6 tỷ đồng

Tỷ lệ chi trả toàn Thành phố đạt 99.97%, còn 167 đối tượng chưa nhận hỗ trợ vì các đối tượng này hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Đối với công tác hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thành phố thực hiện triển khai việc hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; Hộ kinh doanh (có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020); Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho cho 5 nhóm đối tượng trên. Riêng tại quận Hà Đông, đến nay, công tác xét duyệt hồ sơ, hỗ trợ các nhóm đối tượng người lao động, hộ kinh doanh đã cơ bản hoàn thành. Tính đến tháng 4/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận hỗ trợ là 5.595 hồ sơ, trong đó người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm: 5.567 trường hợp…

Không để gói hỗ trợ đi lạc đường, vào nhà quan chức, nhà giàu

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, đến ngày 2/5 TP. Hà Nội đã cơ bản đạt gần 100% việc chi trả. Thời gian tới, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH và các Sở, ngành hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tổ chức công tác rà soát, xét duyệt hồ sơ của các nhóm đối tượng để hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả mà TP. Hà Nội đã đạt được, cũng như sự chủ động, linh hoạt, công khai, minh bạch của Hà Nội, bởi đây là địa bàn có số lượng đối tượng rất đông, nhưng triển khai rất nhanh và không xảy ra sai sót nào nghiêm trọng như một số địa phương khác.

Người dân quận Hà Đông vui mừng đến nhận trợ cấp của Chính phủ (ảnh Mạnh Dũng)

Sau khi lắng nghe những ý kiến của các đơn vị như Cục thuế, BHXH, Ngân hàng Chính sách XH… về một số vướng mắc, đề xuất trong quá trình xác minh hồ sơ để hưởng trợ cấp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc trên.

Cho đến nay Hà Nội cơ bản đạt yêu cầu trong việc thực hiện gói hỗ trợ - Đây là thành công rất lớn, TP. Hà Nội triển khai rất nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm với người dân, với công việc. Bộ trưởng yêu cầu đến thời điểm này, TP. Hà Nội cần tập trung giải quyết các vướng mắc về đối tượng lao động tự do. "Đối với các địa phương, nếu tập trung giải quyết được nhóm đối tượng này thì coi như đã thành công"- Bộ trưởng khẳng định.

Do đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị TP. Hà Nội tập trung rất cao, khẩn trương đối với nhóm lao động này càng sớm càng tốt, không quá câu nệ về việc xác nhận mức sống tối thiểu của nhóm đối tượng này, vì số lượng đối tượng không lớn, phát sinh không nhiều.

Đối với ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Lao động - Thương binh & Xã hội cần tập trung vào những trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động và tạm hoãn hợp đồng lao động, cần phân loại ra để giải quyết, ai đủ điều kiện thì xử lý, giải quyết ngay.

Đặc biệt không được chủ quan, tránh sai sót trong quá trình thực hiện, làm việc phải chặt chẽ, chậm một chút, nhưng phải chắc. "Tăng cường sự giám sát của mặt trận, công khai minh bạch, đừng để gói chính sách vào nhầm đường, vào nhà quan, nhà giàu" - Bộ trưởng lưu ý.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-truong-dao-ngoc-dungkhong-de-goi-ho-tro-di-nham-vao-nha-giau-20200605173445957.htm