Bộ trưởng Công an trả lời thế nào trước chùm câu hỏi chất vấn về tội phạm ma túy?

Phần lớn các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay dành cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm đều tập trung vấn đề chống tội phạm ma túy, ngáo đá. Có đại biểu cho rằng nhiều vụ trọng án ma túy gần đây chưa từng xuất hiện trước đây, trong đó ma túy buôn bán vận chuyển trái phép thậm chí tính bằng tạ, tấn.

Chất vấn được định hướng theo từng nhóm vấn đề và vấn đề được đông đảo đại biểu “quây” Bộ trưởng Công an Tô Lâm sáng nay là về tội phạm ma túy. Mỗi phiên chất vấn có 5 lượt câu hỏi sau đó ông Tô Lâm sẽ trả lời. Tuy nhiên đến lượt câu hỏi thứ hai, tội phạm ma túy tiếp tục được đại biểu chất vấn với các câu hỏi có phần “sắc” hơn, đồng thời xuất hiện tranh luận về vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cảm thấy lo lắng vì các băng nhóm tội phạm đang hoạt động lộng hành, nhất là về ma túy, tín dụng đen. Vụ trọng án được nữ đại biểu đề cập là nhóm phụ nữ giết người phi tang xác ở Bình Dương và một số vụ án giết người man rợ do các đối tượng sử dụng ma túy gây ra.

Đại biểu Mai Hoa là người đầu tiên chất vấn vào sáng nay, đã đặt câu hỏi về tội phạm ma túy với Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: VPQH

Đại biểu Mai Hoa là người đầu tiên chất vấn vào sáng nay, đã đặt câu hỏi về tội phạm ma túy với Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: VPQH

“Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý như thế nào? Đây là vấn đế yếu về nghiệp vụ hay đạo đức công vụ? Giải pháp sắp tới của ngành như thế nào” - bà Hoa đặt câu hỏi.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đặt vấn đề về nguyên nhân tại sao trong thời gian gần đây nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu lại xuất hiện tại Việt Nam. “Trong thời gian tới, Bộ trưởng có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy qua Việt Nam?” – ông chất vấn.

Đại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An) chỉ rõ rằng, nguyên nhân ma túy phức tạp thời gian qua do công tác phối hợp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Ông đề nghị Bộ trưởng cho biết cơ quan nào phối hợp chưa tốt, phối hợp chưa tốt ở khâu nào. Các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trên.

Còn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) thì cho rằng để tình trạng ma túy đóng trên địa bàn, không thể không nói đến trách nhiệm của lực lượng chức năng địa phương. “Bộ trưởng có giải pháp gì xử lý trách nhiệm của lực lượng đó. Ông Nhưỡng cũng đề cập có hay không sự bảo kê, bao che của cán bộ công an thoái hóa biến chất và đề nghị Bộ trưởng làm rõ” – ông Nhưỡng thẳng thắn.

Trả lời rất nhiều chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực cho công tác này. Quốc hội cũng thông qua luật với hình phạt cao nhất là chung thân và tử hình với tội phạm này. Chính phủ cũng có nhiều chương trình phối hợp, đặc biệt là hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy, có sự quyết liệt của cả hệ thống vào công tác phòng chống ma túy.

Tư lệnh ngành công an khẳng định dự báo được tình hình tội phạm ma túy

Tuy nhiên, ông Lâm khẳng định: “Bộ Công an có thể dự báo tình hình này. Tội phạm ma túy là tội phạm quốc tế, không quốc gia nào không có sự hợp tác mà giải quyết được tội phạm này. Hơn nữa, chúng ta rất gần khu vực Tam giác Vàng - thủ phủ ma túy lớn, cộng với tình hình ma túy diễn biến phức tạp, nhiều nước hợp pháp hóa ma túy. Vấn đề trung chuyển ma túy vì thế xử lý khá phức tạp”.

Trước lo ngại của đại biểu về việc Việt Nam có nguy cơ trở địa bàn trung chuyển ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định tình hình buôn bán ma túy có sự chuyển hướng. Bộ Công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ lớn, số lượng ma túy chưa từng có, nhưng nguy cơ vẫn đang hiện hữu, cần đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa.

“Công an đã bắt giữ, xử lý hàng tấn ma túy nhưng nguồn cung ma túy từ nước ngoài chưa được ngăn chặn. Nếu ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào, giá cao lên thì tội phạm sẽ càng manh động. Các đối tượng nghiện cần tiền mà giá ma túy cao thì cướp của, giết người, trộm cắp sẽ có nguy cơ tăng cao”.

Để ngăn chặn, Bộ Công an đề xuất xây dựng kế hoạch tổng thể ngăn chặn ma túy qua các biên giới, hiện Bộ phối hợp với Lào mở đợt cao điểm trấn công tội phạm ma túy phía giáp Lào. Bộ cũng có kế hoạch mời các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế bàn về kế hoạch phòng chống ma túy. “Hội nghị Bộ trưởng về phòng chống ma túy sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 7 này”, ông Lâm thông tin.

Phần trả lời của ông Tô Lâm khiến đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) chưa hài lòng. Đại biểu này cho rằng báo cáo không nêu rõ được nguyên nhân tại sao ượng ma túy vào Việt Nam cực kỳ lớn với đường dây xuyên quốc gia gia tăng trong những năm gần đây. Từ đó không đưa ra được giải pháp phòng ngừa chính xác, “Tôi đề nghị Bộ trưởng đưa ra những nguyên nhân cụ thể hơn của tình trạng này” – ông yêu cầu

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bo-truong-cong-an-tra-loi-the-nao-truoc-chum-cau-hoi-chat-van-ve-toi-pham-ma-tuy-post60238.html