Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Chủ tịch TP Đại Liên, Trung Quốc

Ông Tô Lâm đề nghị lãnh đạo thành phố tạo điều kiện các cơ quan thực thi pháp luật thành phố tăng cường hợp tác với Công an các địa phương Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngày 12/10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Ông Đàm Thành Ung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đại Liên tiếp, làm việc với đoàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đại Liên.

Ông Đàm Thành Ung, nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đến thăm thành phố; đồng thời thông báo với Đoàn về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP Đại Liên - một thành phố trẻ, năng động với nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều ngành nghề sản xuất phát triển thu hút lượng lớn lao động, đi kèm với đó là dịch vụ du lịch, thương mại phát triển.

Ông Đàm Thành Ung đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Liêu Ninh nói chung, giữa TP Đại Liên nói riêng với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Liêu Ninh nói chung, TP Đại Liên nói riêng với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Trung Quốc, luôn coi Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, với thế mạnh và tiềm năng hiện có, TP Đại Liên nói riêng, tỉnh Liêu Ninh nói chung sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư, khoa học kỹ thuật và an ninh, thực thi pháp luật với các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước đạt kết quả rất tích cực, trở thành kênh thông tin quan trọng tham mưu cho Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo thành phố Đại Liên thúc đẩy, tạo điều kiện các cơ quan thực thi pháp luật thành phố tăng cường hợp tác với Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam./.

Hà Thắng - Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bo-truong-cong-an-to-lam-lam-viec-voi-chu-tich-tp-dai-lien-trung-quoc-825347.vov