Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Chưa có cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận tạng của tử tù

Trước câu hỏi của báo chí về việc công bố thời gian thi hành án tử hình đối với từ tù, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng việc này luật không cấm, tuy nhiên cũng không nên làm việc đó, không nên đưa những thông tin đó.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết một số trang mạng xã hội đưa tin cơ quan chức năng lấy nội tạng tử tù Nguyễn Hải Dương là tin thất thiệt, báo chí cần kiểm định kỹ thông tin trước khi đăng. Ảnh: QH

Mới đây, nhiều thông tin báo chí cho biết thời gian thi hành án tử hình cùng hình ảnh của tử tù Nguyễn Hải Dương – thủ phạm vụ thảm sát 6 người cùng gia đình ở Bình Phước, gây nên tranh cãi về việc có nên hay không khai thác quá mức hình ảnh của tử tù khi họ đã nhận tội và chấp nhận đền tội, là điều không nên, không phù hợp và có thể để lại sự ám ảnh đối với không chỉ người thân của hung thủ mà còn đối với nhiều người trong xã hội.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này bên hành lang Quốc hội sáng nay 18.11, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm cho biết: "Bộ Công an sẽ kiểm tra lại xem dưới tỉnh như thế nào, vì vấn đề này phân cấp giao cho tỉnh xử lý".

Tuy nhiên, được hỏi quan điểm của Bộ trưởng có nên hay không công bố công khai thời gian thi hành án tử hình và hình ảnh tử tù, Thượng tướng Tô Lâm cho rằng "việc này luật không cấm, tuy nhiên cũng không nên làm việc đó, không nên đưa những thông tin đó".

Bộ trưởng cũng cho biết một số trang mạng xã hội đưa tin về việc cơ quan chức năng đã tiến hành lấy nội tạng của tử tù Nguyễn Hải Dương, thông tin này là tin thất thiệt, báo chí cần kiểm định kỹ thông tin trước khi đăng. Hiện chúng ta chưa có cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận tạng của tử tù.

Đức Thành - Xuân Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/bo-truong-cong-an-to-lam-chua-co-co-so-phap-ly-cho-viec-tiep-nhan-tang-cua-tu-tu-576857.ldo