Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tiếp Chủ tịch FedEx Express khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Tối 7/11, nhân dịp tham dự các hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã tiếp bà Karen Reddington, Chủ tịch FedEx Express tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tiếp bà Karen Reddington, Chủ tịch FedEx Express khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: VGP/Thế Phong

Bà Karen Reddington bày tỏ vui mừng khi đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua.

Bà cho biết FedEx có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 với các chuyến bay vận chuyển hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những thị trường có tác động tăng trưởng lớn đến khu vực. Việt Nam nằm ở vị trí địa lý quan trọng để kết nối Trung Quốc và Đông Nam Á bằng đường bộ, và tạo ra các tuyến đường hàng không, đường bộ, đường biển đa phương thức để vận chuyển, vì vậy FedEx rất muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bà Karen Reddington cũng chia sẻ về những thách thực hiện nay ảnh hưởng đến việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là việc cất hạ cánh tại các sân bay của Việt Nam. Đồng thời hoan nghênh Chính phủ Việt Nam đang có những biện pháp để giải quyết các vấn đề này, cũng như xây dựng sân bay Long Thành để giảm bớt tắc nghẽn tại sân bay.

Bà Karen Reddington cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và xây dựng các quy định để thúc đẩy tăng trưởng thương mại.

Đại diện FedEx cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hỗ trợ gia hạn lại giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông của FedEx.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tặng quà kỷ niệm cho bà Karen Reddington. Ảnh: VGP/Thế Phong

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bày tỏ vui mừng vì sự tham dự của lãnh đạo FedEx tại Hội nghị APEC lần này và cảm ơn FedEx đã có sự tài trợ cho các hoạt động của Năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai.

Ghi nhận ý kiến, đề xuất của FedEx, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 sẽ khai thác 23 cảng hàng không (CHK) gồm 13 CHK nội địa và 10 CHK quốc tế. Theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), đến năm 2020 Việt Nam tiếp tục là 1 trong 3 thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng trung bình cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tỉ lệ tăng trưởng bình quân đạt 2 con số (giai đoạn 2010-2015) duy trì mức tăng trưởng 13-15%/năm. Dự báo tổng thị trường vận chuyển hành khách tăng 15,9%/năm; hàng hóa tăng 16,9% giai đoạn 2015-2020. Hệ thống cảng hàng không, sân bay đến 2020 đạt công suất thiết kế từ 115 đến 125 triệu hành khách và từ 1,5 đến 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Hiện nay, một số cảng hàng không Chính phủ đã có chủ trương cho mở rộng, nâng công suất. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua chủ trương đầu tư một số sân bay mới.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết Việt Nam đang khuyến khích tư nhân đầu tư cảng hàng không, và mong muốn FedEx hợp tác nghiên cứu đầu tư và khai thác tại vận tải tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ. Hiện nay, mạng lưới giao thông đường bộ của Việt Nam có tổng chiều dài là 257.000 km, trong đó quốc lộ 22.660 km; khoảng 800 km đường bộ cao tốc đang khai thác. Ngoài một số đoạn đường cao tốc đang trong giai đoạn thi công, dự kiến sẽ đầu tư một số đoạn còn lại trên tuyến cao tốc Bắc-Nam (trong giai đoạn 2017-2020 sẽ đầu tư khoảng 654 km, đi qua 13 tỉnh và thành phố), dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Như vậy, đến năm 2021 Việt Nam sẽ có khoảng 2.000 km đường cao tốc.

Việt Nam cũng đang tập trung đầu tư tuyến đường ven biển nhằm khai thác quỹ đất, kết nối tuyến đường ven biển với các cảng biển tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế các địa phương ven biển.

Về cơ chế, Chính phủ Việt Nam đang rất tích cực xây dựng cơ chế, chính sách để huy động đầu tư tư nhân theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Dự án đường cao tốc Bắc-Nam sẽ thực hiện đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư.

“Chúng tôi hoan nghênh FedEx Express cũng như các nhà đầu tư khác của Hoa Kỳ có thể tham gia một phần vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam, trong đó có công trình đường cao tốc Bắc-Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư khi đến với Việt Nam”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Về kiến nghị của FedEx, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng để hỗ trợ cho việc gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn FedEx trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chúc lãnh đạo FedEx, cá nhân bà Karen Reddington và các cộng sự có những trải nghiệm thú vị trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/bo-truong-chu-nhiem-vpcp-tiep-chu-tich-fedex-express-khu-vuc-chau-athai-binh-duong/321201.vgp