Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Ấn Độ Pralhad Joshi, đóng vai trò chủ chốt chốt trong hoạt động điều hành phiên họp gần đây của Quốc hội nước này, dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Ấn Độ Pralhad Joshi. (Nguồn: File Photo)

Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Ấn Độ Pralhad Joshi. (Nguồn: File Photo)

Ngày 7/10, Bộ trưởng các vấn đề nghị viện Ấn Độ Pralhad Joshi thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang thực hiện tự cách ly tại nhà.

Ông Joshi là nghị sỹ của bang phía Nam Karnataka và đóng vai trò chủ chốt chốt trong hoạt động điều hành phiên họp gần đây của Quốc hội Ấn Độ.

Karnataka là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Trước đó, ngày 23/9, Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt và là nghị sỹ cấp cao của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền tại bang Karnataka, ông Suresh Angadi, đã qua đời ở tuổi 65, ít ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS CoV-2.

Đây là quan chức cấp bộ trưởng liên bang đầu tiên của Ấn Độ tử vong vì COVID-19.

Theo Worldometers, tính đến 12 giờ ngày 8/10, Ấn Độ ghi nhận 6.835.655 ca mắc COVID-19, trong đó 105.554 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-cac-van-de-nghi-vien-an-do-duong-tinh-voi-sarscov2/668117.vnp