Bộ trưởng Bộ VHTTDL: 'Phạt bà Yến 100 triệu cũng không giải quyết được gì'

Chiều 5/6, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: 'Phạt tiền đối với hành vi vi phạm tại chùa Ba Vàng vừa qua chỉ là một phần, dù mức phạt có lên đến 100 triệu cũng không thể giải quyết vấn đề'.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, có 61 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại phiên làm việc chiều 5/6.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết vừa qua có một số kết quả trong lĩnh vực xây dựng văn hóa, đạo đức lối sống, giữ gìn phát huy di sản, quản lý lễ hội, quản lý điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn.

Thể thao cũng có thành tích cao như bóng đá, bơi lội, điền kinh…Du lịch đạt nhiều kết quả, trong 3 năm ngành du lịch tăng gần gấp đôi lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận định văn hóa là lĩnh vực khá rộng nên luôn có rất nhiều công việc và ông cũng xác định có rất nhiều vấn đề nóng.

Chất vấn Bộ trưởng Thiện, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy (đoàn Bến Tre) đặt vấn đề việc xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với hình thức mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng là "quá nhẹ". Đồng thời, bà Thủy đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra giải pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động tương tự.

Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định vụ việc xảy ra tại chùa Ba Vàng vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đạo đức lối sống, văn hóa, cần lên án và xử lý. Tuy nhiên, mức xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến đã là mức phạt cao nhất đối với hành vi "vi phạm lối sống văn hóa". Theo ông Thiện, phạt tiền chỉ là một phần giải pháp.

"Thực ra nếu có phạt 100 triệu đồng cũng không giải quyết vấn đề. Theo tôi, tiền là một phần nhưng quan trọng hơn làm thế nào để xã hội lên án, hành vi phản văn hóa, phi đạo đức. Do đó phải kết hợp tăng mức xử phạt với các hình thức lên án từ xã hội thì sẽ hiệu quả hơn" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Khi được hỏi về vấn đề thương mại hóa các công trình tâm linh và lợi dụng tâm linh để thu lợi bất chính, thực hiện hành vi mê tín dị đoan, Bộ trưởng Thiện đánh giá đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần lên án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan việc quan chức đóng góp xây dựng chùa, ông Thiện nhắc Bộ Văn hóa là cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, còn vấn đề quản lý về tôn giáo, về chùa thuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ.

Vụ việc tại chùa Ba Vàng có liên quan tới bà Phạm Thị Yến (ảnh) đã gây bức xúc trong dư luận

Tuy nhiên, theo ông, về khía cạnh quản lý văn hóa, ông chưa có thông tin nào về sự đóng góp của quan chức trong xây dựng chùa. "Nếu đại biểu có thông tin, đề nghị cung cấp cho Quốc hội và các vị lãnh đạo để xử lý" - ông Thiện nhấn mạnh thêm.

Đề cập đến công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, ông Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận hiện còn nhiều bất cập, thiếu văn bản có địa vị pháp lý cao, quy định cụ thể cùng các biện pháp răn đe đủ mạnh trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền vấn đề này cũng chưa có hiệu quả để xã hội lên án các hành vi trục lợi thông qua tôn giáo, tín ngưỡng. Vì thế, vẫn còn hiện tượng dâng sao giải hạn, thỉnh vong... gây bức xúc trong dư luận.

Thừa nhận chưa xử lý triệt để các cuộc thi sắc đẹp, ông Thiện khẳng định tất cả cuộc thi đều phải được cấp phép nhưng một số thủ tục ở đây làm không đúng. Theo đó, tháng 10 tới sẽ trình Chính phủ nghị định mới, trong đó có những biện pháp xử lý triệt để vấn đề trên.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-truong-bo-vhttdl-phat-ba-yen-100-trieu-cung-khong-giai-quyet-duoc-gi-79158.html