Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo về vụ việc 7 người tử vong tại Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước hồ Tây

VH- Liên quan đến những thông tin về vụ việc 7 người tử vong tại 'Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng' được tổ chức tại Công viên nước hồ Tây (Hà Nội) vào tối ngày 16.9.2018, ngày 17.9, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Bộ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, quy trình cấp giấy phép tổ chức Chương trình “Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW). Báo cáo Bộ trưởng trước 14h ngày 18.9.2018”.

Như tin đã đưa, Lễ hội âm nhạc điện tử có tên “Du hành tới mặt trăng" diễn ra tại Công viên nước hồ Tây với sự tham dự của hàng nghìn người, chủ yếu là các bạn trẻ. Lễ hội này được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Công ty TNHH kết nối Á Châu là đơn vị đứng ra tổ chức.

Ngay sau khi tham gia Lễ hội này đã có 7 người tử vong cùng hơn chục người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong 7 người tử vong có 3 người tử vong trước nhập viện và 4 người tử vong sau khi được cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, có thể các nạn nhân sốc thuốc.

Sau khi xảy ra sự việc, trưa nay 17.9, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai về việc phối hợp tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn; đồng thời cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nguyên nhân tử vong.

P.V

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/bo-truong-bo-vhttdl-chi-dao-ve-vu-viec-7-nguoi-tu-vong-tai-le-hoi-am-nhac-o-cong-vien-nuoc-ho-tay