Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Ngày 17-6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có thư chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Chiến công này của đội tuyển Việt Nam không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, mà còn ghi đậm dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam trong hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà, là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào cả nước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hôm nay, các bạn đã trở về nước sau hành trình thi đấu đầy gian nan, thử thách. Những giọt mồ hôi của các "chiến binh Sao vàng" đã rơi trên đất nước bạn UAE xa xôi là minh chứng cho nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của các thành viên đội tuyển. Từ việc khắc phục những trở ngại khi phải tập luyện, thi đấu trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, đến việc gặp những đối thủ mạnh, cùng thời tiết khô nóng tại UAE nhưng những khó khăn ấy không thể cản bước các chiến binh Sao vàng, ngược lại, càng làm quyết tâm thi đấu thêm quật khởi, các bạn đã một lần nữa tô thắm tinh thần, khí chất của con người Việt Nam luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi thử thách".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Các bạn trở về để tiếp tục chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước, tôi chúc đội tuyển Việt Nam khỏe mạnh, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, phòng, chống dịch. Khi hết thời hạn cách ly, chúc toàn đội có thời gian đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, người thân và hãy tích cực tập luyện với niềm tin mãnh liệt rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm và khát vọng cống hiến sẽ là điểm tựa để các bạn tiếp tục chinh phục những nấc thang lịch sử sắp tới".

Đội tuyển Việt Nam đã về tới Việt Nam và sẽ cách ly y tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày, sau đó cách ly tại nhà thêm 7 ngày và tự theo dõi thêm 14 ngày nữa.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1003070/bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-gui-thu-chuc-mung-doi-tuyen-viet-nam