Bộ trưởng bộ Tư pháp thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin

Trong khuôn khổ buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam, chiều cùng ngày (24/7), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn của bộ Tư pháp đã đến thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Tiếp đón Bộ trưởng bộ Tư pháp, Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin Nguyễn Tiến Thanh bày tỏ: “Hôm nay, báo Đời sống và Pháp luật vô cùng vinh dự được đón Bộ trưởng bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đến thăm tòa soạn sau lễ ký kết hợp tác giữa hai cơ quan. Bộ trưởng bộ Tư pháp và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã cùng với đoàn đến thăm và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Đời sống và Pháp luật, đây là nguồn động viên rất to lớn để tập thể tòa soạn báo cùng nỗ lực hơn nữa đưa tờ báo ngày càng phát triển”.

Bộ trưởng bộ Tư pháp (thứ hai từ trái qua) thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Bộ trưởng bộ Tư pháp (thứ hai từ trái qua) thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin.

Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin Nguyễn Tiến Thanh cũng đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động của báo.

Xem video: Bộ trưởng bộ Tư pháp thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật

Phát biểu tại buổi thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật, báo điện tử Người Đưa Tin, Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực mà lãnh đạo báo cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo đã đạt được trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực báo đã đạt được.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: “Nếu đơn thuần chỉ cầm tờ báo giấy Đời sống và Pháp luật hoặc truy cập báo điện tử Người Đưa Tin thì thực sự chúng tôi không hình dung được tờ báo lớn mạnh như thế. Trong một thời gian rất ngắn, từ một tờ báo của Hội, với những bước đi ban đầu khó khăn nhưng hiện nay, báo phát triển với số lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên đông đảo. Chúng tôi rất vui mừng về những gì mà báo đã đạt được”.

Bộ trưởng bộ Tư pháp cũng đặt ra kỳ vọng với báo: “Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam, báo Đời sống và Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin thực hiện tốt hơn nữa các quy định pháp luật với báo chí, cố gắng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Tôi cũng mong rằng các ước vọng, kỳ vọng của tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin sẽ hoàn thành tốt hơn nữa trong tương lai.

Tôi mong muốn trong quá trình phát triển của mình, báo cũng sẽ đồng hành cùng ngành Tư pháp, góp phần vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Thay mặt đoàn của bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Đáp lại những ý kiến chia sẻ của Bộ trưởng bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng biên tập Nguyễn Tiến Thanh cảm ơn sâu sắc những lời động viên của Bộ trưởng, đồng thời cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của tờ báo như bộ Tư pháp và Hội Luật gia mong muốn.

Bộ trưởng bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo.

Hoàng Bích - Quang Sơn

Ảnh: Nguyễn Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bo-truong-bo-tu-phap-tham-toa-soan-bao-doi-song-va-phap-luat-a379168.html