Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm, tặng quà nhân dân vùng lũ Mường Lát

Ngày 22-9, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đến thăm, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và tặng quà nhân dân huyện Mường Lát.

Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát).

Cùng đi có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đến kiểm tra tình hình và thăm hỏi người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra ở bản Poọng, xã Tam Chung, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chia sẻ với những khó khăn của các gia đình có nhà bị trôi, sập hoàn toàn do đợt lũ vừa qua, đồng thời động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lao động sản xuất để ổn định đời sống. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng bố trí nơi an toàn, ổn định để người dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nhà cửa.

Tại đây, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao quà cho 65 gia đình ở bản Poọng bị thiệt hại về nhà cửa.

Các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát).

Tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Chung, ngôi trường đã bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo và các em học sinh. Đồng chí mong muốn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Nhân dịp này, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quà cho thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Chung. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao 20 phần quà cho 20 em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập của nhà trường.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ những khó khăn với huyện Mường Lát.

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mường Lát, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt vừa qua, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ khó khăn, đồng thời biểu dương tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đồng chí đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Lát, ngay sau khi nước rút đã kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ bà con trở về nơi sinh sống; đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạch khắc phục hậu quả mưa lũ một cách cụ thể, hiệu quả. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, hơn lúc nào hết phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để sửa sang lại cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhanh chóng sửa chữa trường học, trạm xá để ổn định việc dạy và học, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Lát..

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ nhân dân huyện Mường Lát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ quý báu của Bộ trưởng Lê Thành Long và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động vượt khó của cán bộ, nhân dân huyện Mường Lát trong những ngày qua, đồng thời khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đồng bào trong tỉnh luôn sát cánh, đồng hành cùng nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả mưa lũ, kiên quyết không để một hộ dân nào bị thiếu đói, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu xây xong nhà cho các hộ bị thiệt hại trước tết Nguyên đán, sửa xong các điểm trường trước học kỳ 2 của năm học này. Đồng chí đề nghị huyện Mường Lát tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, nếu có khó khăn vượt khả năng giải quyết của huyện thì phải báo cáo kịp thời với tỉnh.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp trao tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ Mường Lát.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp trao 250 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ huyện Mường Lát; Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh mỗi đơn vị trao ủng hộ 20 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ huyện Mường Lát.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/th35v7/new-article.aspx