Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc ứng trực tại một số đơn vị

Ngày 24-1 (tức 30 Tết), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đi thăm và kiểm tra công tác ứng trực dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại một số đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thăm và làm việc với Cục An toàn thông tin.

Tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về việc triển khai bảo đảm mạng lưới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với khó khăn mà doanh nghiệp này đã phải đối mặt trong suốt thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, MobiFone nên nhìn vào các sóng gió đã trải qua, ở cả mặt tích cực để tìm ra và tận dụng được các cơ hội khác cho doanh nghiệp. Do vậy, trong năm 2020, MobiFone cần định hướng chiến lược để vừa làm vừa tự điều chỉnh; đồng thời kiện toàn ban lãnh đạo mới đủ sức dẫn dắt nhà mạng này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có một niềm tin vững chắc rằng, một trang sử mới sẽ mở ra với MobiFone; đồng thời khẳng định, Bộ sẵn sàng chia sẻ và tháo gỡ các khó khăn cho MobiFone và tất cả doanh nghiệp khác trong ngành.

Đến thăm Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin), người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, trung tâm phải là hệ thống số 1 ở Việt Nam về khả năng giám sát an toàn an ninh mạng.

“Trung tâm không chỉ bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Việt Nam, mà phải trở thành một “Hub” (trung tâm kết nối) của khu vực ASEAN về an ninh mạng” - Bộ trưởng nhấn mạnh; đồng thời giao nhiệm vụ cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia phải phát triển hệ thống của mình để không chỉ thể hiện năng lực xử lý tin, mà phải mang lại các ứng dụng hay các giá trị nhiều hơn nữa…

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thăm các bộ phận ứng trực mạng lưới tại MobiFone.

Tại Cục Bưu điện trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Cục Bưu điện trung ương cần tập trung vào các nhiệm vụ đặc biệt để thể hiện rõ vai trò của mình. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Bưu điện trung ương luôn giữ được giá trị cốt lõi của mình, đó chính là con người, là tinh thần phục vụ và trách nhiệm với công việc được giao.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956427/bo-truong-bo%C2%A0thong-tin-va-truyen-thong-kiem-tra-viec-ung-truc-tai-mot-so-don-vi