BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG CÁC ĐẠI BIỂU QUAN TÂM VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Chiều ngày 25/5, sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có giải trình, làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm về Dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ một số nội dung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ một số nội dung

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, qua thảo luận, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhất trí cao sựu cần thiết ban hành Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và cho rằng Nghị quyết góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ; Góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Góp phần khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, góp phần tạo thêm việc làm cho khu vực nông thôn, góp phần khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Về một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng cho biết, các đại biểu đề nghị trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh bỏ hoang hóa đất, đảm bảo tái cơ cấu nông nghiệp. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, đất hoang hóa trong nông nghiệp do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải riêng do nguyên nhân về thuế sử dụng đất nông nghiệp; việc xử lý đất hoang hóa thì tuân thủ theo quy định của Luật Đất đai.

Toàn cảnh Phiên họp

Đối với ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng không nên sửa Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020 mà ban hành một nghị quyết mới thay cho 02 Nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, báo cáo lại các địa biểu. Tuy nhiên, Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc kéo dài thêm 05 năm sẽ phù hợp với quy định của Khoản 2, Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đó là kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian vừa qua và tới đây, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, rà soát một số chính sách trong đó có chính sách về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng đang tổng kết đánh giá lại tất cả các luật có liên quan về thuế để chuẩn bị trình Quốc hội trong thời gian tới. Hệ thống luật mới về thuế sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới, trong đó có đề xuất luật thuế mới, đó là Thuế Tài sản.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, ngoài các nội dung trên, các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về những nội dung khác sẽ được Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ, tối đa để hoàn thiện sớm Dự án Nghị quyết để trình Quốc hội./.

Hồ Hương- Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=45810