Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Ấn Độ

Chiều 23-8, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Ngài Pranay Verma tại buổi tiếp. Ảnh: Quốc Chính

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Ngài Pranay Verma tại buổi tiếp. Ảnh: Quốc Chính

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Ngài Pranay Verma được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Tin tưởng rằng, Ngài Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình và có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy, phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng luôn được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước quan tâm vun đắp, phát triển; Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất với Ấn Độ, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; đồng thời cùng nhau phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Đại sứ Pranay Verma cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian đón tiếp; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam của mình sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác của quân đội hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác phát triển, để hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của hai nước.

Ông Quốc Chính

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-tiep-dai-su-an-do/