Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2019), sáng 20-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, tặng quà các thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1… cùng lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 1; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang và cán bộ, nhân viên cùng 48 thương binh nặng đang điều trị tại trung tâm.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Tại hội trường trung tâm, đoàn công tác đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm báo cáo tóm tắt lịch sử hình thành, điều kiện cơ sở vật chất, trang bị; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị của trung tâm trong thời gian qua. Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Lạng Giang hiện nay đang điều trị cho 48 thương binh nặng, tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên, đến từ 22 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cơ sở vật chất, trang, thiết bị y tế, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của trung tâm ngày càng được nâng lên. Hiện nay, mỗi thương binh đều được bố trí sinh hoạt trong một căn hộ khép kín, có đầy đủ các vật dụng thiết yếu như: bình tắm nóng lạnh, điều hòa hai chiều, ti vi kỹ thuật số, tủ lạnh… Các thân nhân của các thương binh khi đến thăm hỏi được đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ chu đáo. Các thương binh có nhu cầu về thăm gia đình đều được tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện, bảo đảm đi lại an toàn. Đặc biệt, trung tâm còn có nhiều hoạt động chính sách với các thương binh như: Triển khai làm thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây dựng nhà, giới thiệu, tìm việc làm cho vợ, con của các thương binh…

Sau khi thăm hỏi, động viên, trò chuyện với các thương binh nặng đang điều trị tại trung tâm, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân lịch và các thành viên đoàn công tác đã tặng quà cho các thương binh và trung tâm với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hỏi thăm, động viên, tặng quà các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Phát biểu trong buổi tặng quà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh một phần xương máu, sức khỏe của các thương binh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đại tướng cũng tranh thủ thông báo tình hình chính trị, xã hội, một số vấn đề mới về quân sự giúp các thương binh nắm được, qua đó ổn định tư tưởng, lạc quan, yên tâm điều trị. Đồng thời, mong rằng, thời gian tới, lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa; cán bộ, nhân viên trung tâm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ để điều trị tốt sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho các thương binh. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong rằng, các thương binh nặng hãy an tâm điều trị, nghỉ dưỡng, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng về nghị lực, bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh, thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Thương binh tàn mà không phế”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

*Cũng trong sáng 20-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Bắc Giang. Qua báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ổn định; quốc phòng và an ninh được củng cố, giữ vững; kinh tế tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân được cải thiện. Hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở được củng cố vững chắc, là điều kiện thuận lợi giúp LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Nổi bật là, công tác quân sự đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bảo đảm an toàn cho đoàn cán bộ cấp cao Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên cơ động qua địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra đối với lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên đạt khá. Từ đầu năm 2019, toàn tỉnh đã đầu tư 67 tỉ đồng cho xây dựng KVPT. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh đầu tư ngân sách bảo đảm cho diễn tập và xây dựng hệ thống công trình phục vụ diễn tập KVPT tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh đã đăng ký được 255.455 công dân trong độ tuổi DQTV; xây dựng được 421 cơ sở DQTV; đến nay đã huấn luyện được 407/421 cơ sở, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đã huy động 10.554 lượt DQTV với 52.680 ngày công trực SSCĐ, tuần tra, canh gác trong các dịp lễ, tết, ngày lễ lớn của địa phương…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trò chuyện với lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh, đại diện cán bộ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trong 6 tháng qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập KVPT, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, chất lượng cao. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, tình trạng kỹ thuật vũ khí trang bị, góp phần xây dựng LLVT tỉnh Bắc Giang ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-bo-quoc-phong-ngo-xuan-lich-tham-va-lam-viec-tai-tinh-bac-giang-582883