Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm, tặng quà tại Mường Lát

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai và trồng cây phát động thi đua sản xuất tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác trao tặng quà Tết cho bà con bản Na Chừa

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác trao tặng quà Tết cho bà con bản Na Chừa

Đến thăm, tặng quà, chia sẻ những khó khăn, mất mát của bà con bản Na Chừa, xã Mường Chanh, nơi có 69 hộ dân bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 đầu tháng 9 – 2018, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong việc chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng cũng đề nghị huyện Mường Lát tiếp tục sát cánh, cùng với nhân dân chung sức xây dựng lại nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tiếp tục chăm lo tới sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, Mường Lát tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường đã tặng 400 cây nhãn giống mới do Viện nghiên cứu giống cây trồng Trung ương lai tạo và hi vọng nhân dân sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Đến thăm điểm trường THCS Mường Chanh - ngôi trường ở khu vực biên giới, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để các em có ngôi trường học khang trang. Đồng thời, mong muốn thầy trò nhà trường nỗ lực vượt lên khó khăn, tiếp tục dạy tốt, học tốt.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã tặng Tủ sách học đường và 245 suất quà trị giá 210 triệu đồng cho các em học sinh Trường THCS Mường Chanh.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tham-tang-qua-tai-muong-lat-d89472.html