Bộ trưởng Bộ Nội vụ: 'Việc Chủ tịch UBND tỉnh làm Hiệu trưởng chưa có tiền lệ'

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định 'Việc Chủ tịch UBND tỉnh làm Hiệu trưởng trường Đại học chưa có tiền lệ'.

Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đã yêu cầu địa phương báo cáo về sự việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

Sự việc này đã và đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận thời gian qua. Trước thực trạng “lần đầu xảy ra” này, Bộ trưởng Nội vụ đã yêu cầu địa phương báo cáo, sau đó sẽ đưa ra ý kiến về việc này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Trao đổi với phóng viên trước đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, cá nhân ông chưa nghe và chưa nắm được thông tin này. Tuy nhiên, theo ông Tân, Chủ tịch UBND tỉnh cũng là cán bộ, được dân bầu để thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.

“Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm chức danh gì đó trong đơn vị sự nghiệp nào đó thì luật pháp chưa thấy quy định”, ông Tân cho hay. Cũng theo ông Tân, việc Chủ tịch UBND tỉnh làm Hiệu trưởng, cá nhân ông “mới nghe nói lần đầu”, chưa có tiền lệ.

Như báo chí thông tin, ông Nguyễn Văn Thắng hiện đang là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và sẽ kiêm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Việc kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng này được cho là để tiếp tục xây dựng hạ tầng, kiện toàn nhà trường này theo mục tiêu, yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy đặt ra.

(Tiêu đề do Phapluatplus.vn đặt lại).

Luân Dũng - Theo Tiền Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-truong-bo-noi-vu-viec-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hieu-truong-chua-co-tien-le-d125635.html