Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn: Phải tạo cơ sở hành lang pháp lý để xử lý vi phạm

Tiếp tục phiên chất vấn, chiều nay 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn về vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ…

Sẽ xây dựng lại quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ

Trả lời đại biểu quốc hội về vấn đề xử lí ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Với những người đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm chúng ta vẫn phải có hình thức xử lý, chứ không phải sai phạm rồi mà nghỉ hưu là hạ cánh an toàn. Nguyên tắc đó là để cánh báo những người đang đương chức khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình phải nghiêm chỉnh thực hiện cho đúng chứ không phải là về hưu là hết trách nhiệm đối với Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề khó, vấn đề mới và vì thế chúng ta phải tạo ra cơ sở hành lang pháp lý để xử lý những trường hợp vi phạm sau này.

Quốc hội phiên chất vấn 16.11

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân liên tục nhận được chất vấn từ các đại biểu Quốc hội về việc một số bộ, ngành, địa phương bổ nhiệm cán bộ ồ ạt lúc chuyển giao nhiệm kỳ, bổ nhiệm người nhà thay cho người tài… Điển hình là phản ánh về tình trạng bổ nhiệm người nhà làm lãnh đạo tràn lan tại một số địa phương trong thời gian qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương- tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa qua ở nhiều địa phương, đã xảy ra tình trạng lợi dụng việc bổ nhiệm cán bộ để làm bà đỡ, rèm che cho việc chọn người nhà vào làm việc mà không chọn người tài. Điều đó đã làm mất niềm tin của nhân dân và cử tri trong việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ những giải pháp cụ khắc khục tình trạng trên để lấy lại niềm tin của nhân dân và tuyển chọn được người tài quản lý đất nước.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ nội vụ rà soát thông tin này. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm người nhà của 9 địa phương. Trong thời gian rất ngắn, Bộ cũng đã cử 3 đoàn xuống làm việc, tiến hành tổ chức thanh tra công vụ ở các địa phương trong vòng 15 ngày. Ngay sau đó, Bộ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng có chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng theo quy định; người được bổ nhiệm phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện; việc tuyển chọn cán bộ phải được áp dụng rộng rãi, minh bạch, công khai, dân chủ; đề nghị xem xét xử lý đối với những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu đề bạt, bổ nhiệm người không đúng tiêu chuẩn, điều kiện. Cùng với đó, rút lại những quyết định bổ nhiệm không đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình trong thời gian qua. Để đảm bảo minh bạch, công khai trong công tác bổ nhiệm cán bộ và chọn đúng người tài, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ đã trình và được Bộ Chính trị thông qua Đề án về việc thí điểm đổi mới phương pháp bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ quản lý. Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với một số đơn vị để xây dựng lại quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Qua đó, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để khắc phục tình trạng tuyển chọn cán bộ không đúng tiêu chuẩn nhưng không có ai chịu trách nhiệm như thời gian qua…

Công chức mà vi phạm pháp luật phải xử lí nghiêm

Đại biểu (ĐB) Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về vấn đề nóng thời gian gần đây là hàng loạt vụ cán bộ, công chức , viên chức đánh người, hành hung nhà báo khiến dư luận đặt câu hỏi: “Cán bộ, công chức bây giờ có còn là công bộc của dân nữa không?”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ còn khẳng định thêm, đây là vấn đề kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức. Trước đây Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 07 và gần đây Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về chỉ thị 26 về kỷ cương kỷ luật hành chính. Có thể nói việc kỷ luật cán bộ công chức là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý trực tiếp đối với cán bộ, trong đó có đạo đức, xây dựng văn hóa công sở…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn

Thẳng thắn đưa ra quan điểm giải quyết dứt điểm sự việc này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định: Những trường hợp ĐB Cương nêu, nếu xét thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ công chức thì nên loại ra khỏi công chức. Họ không xứng đáng là “công bộc” của công dân nếu vi phạm pháp luật.

“Tôi nghĩ chúng ta cần có thái độ dứt khoát. Đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm do năng lực kém mà chúng ta còn đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước, còn công chức mà vi phạm pháp luật, có những hành động như vậy thì cần xem xét và xử lý nghiêm túc, không để tình trạng này xảy ra để ảnh hưởng chung tới lực lượng công chức của chúng ta”- ông nhấn mạnh.

Theo chương trình chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có 130 phút trả lời chất vấn trước Quốc hội vào sáng thứ năm (17/11). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn với 4 vị Bộ trưởng trong 2 ngày trước đó (15-16/11/2016). Trong 10 nhóm vấn đề các đại biểu Quốc hội có thể chất vấn trực tiếp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có những nội dung thời sự được cập nhật như: Đánh giá các dự án thua lỗ lớn; Xử lý trách nhiệm các sự cố ô nhiễm môi trường; Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ…

Hà Vân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phai-tao-co-so-hanh-lang-phap-ly-de-xu-ly-vi-pham/