Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka

Sáng ngày 24/9, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka Gamini Jayawickrema Perera và Đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera tại buổi tiếp

Cùng dự buổi tiếp về phía Bộ Nội vụ có Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh; Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Lưu Trung; Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà và chuyên viên của Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ và Văn phòng Bộ.

Tháp tùng Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka có bà Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam; Hòa Thượng Horagasagare Rathanawansa Thero, Cán bộ phát triển; ông D.S. Sunil Samarasinghe, Cán bộ hành chính; ông Padmasiri Hapangama, Thư ký Bộ trưởng và các thành viên tham gia Đoàn công tác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng hoa chào mừng Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera và Đoàn công tác

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chào mừng Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Bộ Nội vụ Việt Nam; đồng thời, chúc mừng kết quả tại buổi làm việc giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam với Bộ Phật giáo Sri Lanka đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về vấn đề tôn giáo trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; trong 48 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, gắn bó thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Mối quan hệ trên lĩnh vực tôn giáo cũng nằm trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và được Chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm.

Đánh giá cao kết quả tích cực trong việc thực hiện hoạt động giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka, như: hoạt động trao đổi Đoàn giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo của hai nước; ủng hộ và tham gia các hội nghị quốc tế do hai bên tổ chức; tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi Phật pháp, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cử tăng ni Việt Nam sang tu học tại Sri Lanka.

Việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo của hai nước, tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ điểm tương đồng về Phật giáo, ủng hộ và cùng tham gia các sự kiện liên quan đến Phật giáo do hai bên tổ chức đã góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, sự hiểu biết lẫn nhau, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Sri Lanka.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong rằng trong thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Phật giáo Sri Lanka tiếp tục tham mưu cho Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, như: tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình tôn giáo, chính sách tôn giáo giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo của hai nước; ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức và tham dự các hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo; tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni sinh Việt Nam tu học tại Sri Lanka.

Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka, ông Gamini Jayawickrema Perera đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dành cho ông cùng Đoàn công tác. Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera trân trọng giới thiệu với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về lịch sử phát triển Phật giáo, đất nước, con người, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… cũng như tình hình phát triển của đất nước Sri Lanka trong thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera thông qua Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2019 (Vesak 2019); vì vậy, Sri Lanka sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp để Việt Nam tổ chức thành công Vesak 2019.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka Gamini Jayawickrema Perera đều thống nhất hai bên cần xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác một cách cụ thể thông qua Đại sứ quán hai nước để triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Bộ Phật giáo và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam và Sri Lanka sẽ tích cực trao đổi các đoàn công tác, các tăng, ni sinh để giao lưu, học tập về phật pháp trong thời gian tới.

Trong thời gian tại Việt Nam, Đoàn công tác của Bộ Phật giáo Sri Lanka sẽ tiếp tục đến thăm, làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Ninh Bình.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận quà lưu niệm của Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhận quà lưu niệm của Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ trưởng Gamini Jayawickrema Perera và Đoàn công tác

Anh Cao

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/bo-truong-bo-noi-vu-le-vinh-tan-tiep-xa-38693.html