Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12-5, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3 với cử tri các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng với 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 3.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Nguyên, Phó trưởng ban Xây dựng tổ chức hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; Vi Thanh Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và hơn 1.000 cử tri dự tại điểm cầu các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và Thị xã Nghi Sơn.

Đại diện Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị tiếp xúc, vận động bầu cử, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, từng ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH.

Các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo quy định của pháp luật, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, trở thành cầu nối giữa cử tri, Nhân dân với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, để cùng với Chính phủ, Quốc hội có những chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm giải quyết chính sách cho người có công; chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi; thực hiện bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Bà Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Bà Lê Thị Nguyên, Phó trưởng ban Xây dựng tổ chức hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Bà Vi Thanh Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Trong chương tình hành động của mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ chủ động, tích cực góp phần tham mưu thực hiện 3 chức năng của Quốc hội đó là lập hiến và lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên cương vị công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ phấn đấu thực hiện tốt chức trách của mình, chủ động tham gia một cách có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, nhất là thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật.

Tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng trong công tác xây dựng luật pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích của Nhân dân. Chủ động thực hiện công tác chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời đơn thư kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát để đảm bảo tính tuân thủ, nghiêm minh của pháp luật.

Thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện, thị xã nơi ứng cử nói riêng; tham gia trao đổi thông tin với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đề ra.

Đại diện cử tri huyện Như Xuân phát biểu ý kiến bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên ĐBQH khóa XV sẽ thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên ĐBQH khóa XV sẽ thực hiện những lời hứa trong chương trình hành động, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, là cầu nối quan trọng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Các cử tri cũng rất phấn khởi được dự hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung, lãnh đạo thể hiện quyết tâm, đồng lòng ngăn chặn dịch, bệnh COVID-19 và phát huy cao nhất trách nhiệm của mình, trực tiếp bỏ phiếu, lựa chọn người đại biểu xứng đáng, thực sự vì lợi ích chung của Nhân dân, đất nước.

Cử tri cũng đề xuất, kiến nghị các ứng cử viên ĐBQH khóa XV quan tâm đề nghị với Chính phủ, Quốc hội hỗ trợ đầu tư cơ cơ sở hạ tầng vùng miền núi, dân tộc; quan tâm giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất; có phương án tổng thể giải quyết vấn đề thiếu giáo viên; quan tâm nhiều hơn nữa các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các vùng miền núi đặc biệt khó khăn; có cơ chế hỗ trợ các xã vùng khó khăn trong việc xây dựng dựng nông thôn mới...

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thay mặt các ứng cử viên phát biểu cám ơn các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn và ghi nhận những tình cảm của cử tri dành cho ứng cử viên. Đồng thời thông tin thêm về tình hình về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhấn mạnh: Ngày 23-5 tới đây, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi đi bỏ phiếu bầu ra các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của đất nước, việc hệ trọng của quốc gia, vì vậy mong rằng các cử tri của tỉnh Thanh Hóa nói chung và cử cử tri của 5 huyện, thị xã tham gia bầu cử đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp trả lời và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội giải quyết chính sách người có công, bảo trợ xã hội, đổi mới công tác tiền lương…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng bằng những tình cảm, trách nhiệm của cử tri, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bo-truong-bo-ld-tb-amp-xh-dao-ngoc-dung-va-cac-ung-cu-vien-dbqh-khoa-xv-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-tai-tinh-thanh-hoa/136292.htm