Bộ trưởng Bộ Giáo dục thăm và làm việc tại Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua của Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ngày 21/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm, làm việc với Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hiện nay, Trường có 393 cán bộ, giảng viên, người lao động, trong đó có 1 giáo sư, 9 phó giáo sư, 22 tiến sĩ, 265 thạc sĩ, 100% giảng viên có trình độ nghiệp vụ sư phạm.

Cuối năm 2019, Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương sẽ hoàn thành sáp nhập các đầu mối theo Đề án của Nhà trường.

Về công tác đào tạo, Nhà trường đang đào tạo 20 ngành, chuyên ngành đại học và sau đại học với tổng số sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh dang học tập, nghiên cứu tại Trường gần 4000 người.

Đi tiên phong trong khối các trường nghệ thuật của cả nước, Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã tiến hành công việc chuyển từ đào tạo theo học chế niên chế sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Ngày 03/7/2018, Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được Nhà trường đặc biệt quan tâm và đầu tư.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng cũng đã đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung như: nâng cấp cơ sở vật chất, kết hợp doanh nghiệp xã hội hóa xây dựng trường thực nghiệm sư phạm nghệ thuật,…

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương báo cáo tình hình hoạt động của Trường.

Làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua của Trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương cần tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn đáp ứng nhu cầu về đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn Âm nhạc và Mỹ thuật của các trường phổ thông trên toàn quốc; kiện toàn Hội đồng Trường, tinh gọn nhân sự, phân công chức năng nhân sự rõ ràng; tăng cường, phát triển các trung tâm dịch vụ biểu diễn, sự kiện; khuyến khích cán bộ, giảng viên nghiên cứu có những sản phẩm Mĩ thuật, Âm nhạc, nâng cấp Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Sau buổi làm việc với Ban giám hiệu, lãnh đạo Nhà trường, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tham dự và chỉ đạo Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục Nghệ thuật trong trường học” tại phòng Hòa nhạc, Trường đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

An Nhiên

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-truong-bo-giao-duc-tham-va-lam-viec-tai-dai-hoc-su-pham-nghe-thuat-trung-uong-post201729.gd