Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi 3 mong muốn nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày 1 Tết Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã gửi 3 mong muốn tới giáo viên, phụ huynh và xã hội.

Video clip Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ. Nguồn (Bộ GD&ĐT).

Điều mong muốn đầu tiên của Bộ trưởng là làm sao đầy đủ điều kiện để ngành giáo dục có thể triển khai các nhiệm vụ.

Thứ hai, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, phía xã hội và các phụ huynh, đã chia sẻ, thông cảm, đồng hành cùng ngành giáo dục nhưng vị trưởng ngành chắc chắn vẫn cần sự chia sẻ lớn hơn nữa, cùng với ngành giáo dục đón nhận những cái mới, tạo điều kiện cho cái mới ươm mầm, nảy nở, triển khai.

"Nếu có điều nào đó chưa hợp lý thì góp ý phản biện để chúng tôi có những điều chỉnh cho thích hợp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình, nhà trường và xã hội và ngành giáo dục là điều rất quan trọng", Bộ trưởng nói.

Điều thứ ba mà Bộ trưởng mong muốn là dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, các yếu tố khác không ảnh hưởng đến ngành giáo dục để ngành giáo dục có một năm học bình an, mọi việc thuận lợi. Bộ trưởng mong đội ngũ nhà giáo có sức khỏe tốt, niềm tin, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ đổi mới, tiếp tục đổi mới bản thân, phương pháp, cách thức, phát huy sáng tạo của mình, để có năm học mới hoàn thành tốt trách nhiệm, một năm hạnh phúc với nghề nghiệp, với học trò.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/bo-truong-bo-gddt-gui-3-mong-muon-nhan-dip-tet-nguyen-dan-20230122162813894.htm