Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin về vụ việc liên quan đến Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Chiều ngày 25/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Đồng Nai bị cấp dưới tố cáo bảo kê, can thiệp việc xử lý xe quá tải.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này.

"Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trưa ngày 25/11, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng ngày 25/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã họp để làm rõ vụ việc mà báo chí phản ánh về đơn tố giác lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông “bảo kê”, can thiệp không xử lý xe quá tải trên Quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Đơn tố cáo được cho là của hai cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông cấp dưới.

Đại tá Văn Quyết Thắng cho biết: "Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Thanh tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thành lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ vụ việc mà báo chí nêu, khi có kết quả sẽ thông báo cho cơ quan báo chí. Căn cứ theo các chứng cứ thì chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định, sai đến đâu thì xử lý đến đó”, đại tá Văn Quyết Thắng khẳng định.

Đại tá Văn Quyết Thắng cho biết thêm, sẽ xác minh từ đơn tố giác gửi báo chí, còn Ban Giám đốc chưa nhận được đơn tố giác vụ việc. Đối với các lãnh đạo cảnh sát giao thông bị tố cáo, trước mắt cũng phải tiến hành xác minh mới có cơ sở xử lý. Đây là vụ việc khiếu nại nên sẽ làm đúng quy trình, không phải vụ việc “bắt quả tang” nên cũng không đình chỉ người bị tố cáo để điều tra.

Như trước đó, báo điện tử Dân Sinh đã đưa tin, chiều 23/11, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nắm được vụ việc lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai bị tố bảo kê cho xe quá tải.

Theo đó, đơn tố giác là của 2 sĩ quan công an đang công tác ở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, tố giác cấp lãnh đạo ở đội và phòng "bảo kê", can thiệp, không cho xử lý xe quá tải trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Những người tố giác còn cung cấp nhiều clip cho báo chí, ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi Cảnh sát giao thông đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 thì có cuộc gọi nói chuyện được cho là lãnh đạo can thiệp.

Nội dung qua đoạn thoại như: "Xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi"…Thông tin tố cáo khẳng định, sau khi nhận các cuộc điện thoại, lực lượng tuần tra phải để xe quá tải đi.

Những người tố giác còn cho biết khi có ý kiến về việc bảo kê như trên, thì ngay sau đó họ bị điều chuyển công tác.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-truong-bo-cong-an-chi-dao-xac-minh-lam-ro-thong-tin-ve-vu-viec-lien-quan-den-canh-sat-giao-thong-tinh-dong-nai-20191125224520589.htm