Bộ trưởng an ninh mạng của Nhật Bản chưa bao giờ dùng máy tính

Tân Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội và An ninh mạng Nhật Bản Yoshitaka Sakurada nói với quốc hội rằng ông chưa bao giờ sử dụng máy tính dù chịu trách nhiệm giám sát công tác chuẩn bị an ninh mạng cho Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020.

Ông Sakurada, 68 tuổi, được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm hồi tháng trước. Trong suốt 18 năm phục vụ quốc hội, ông Sakurada chưa từng giữ trọng trách nào trong bộ máy nội các.

Tại một cuộc họp của ủy ban nghị viện hôm 14-11, một nghị sĩ đối lập đã hỏi Sakurada rằng ông có biết dùng máy tính hay không. Vị tân bộ trưởng sau đó trả lời: "Từ khi 25 tuổi, tôi thường chỉ thị cho nhân viên và thư ký của tôi. Tôi chưa bao giờ sử dụng máy tính!".

Khi được hỏi liệu một người thiếu các kỹ năng về máy tính có thể phụ trách vấn đề an ninh mạng, ông Sakurada nói rằng các chính sách đều do văn phòng của ông cùng với chính phủ quyết định nên ông tự tin sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada. Ảnh: Reuters

Tại một cuộc họp khác, ông Sakurada cũng gây ra những phản ứng trái chiều sau khi nói nhầm chi phí tổ chức Thế vận hội là 1.500 yen (13,21 USD), trong khi con số thực tế là 150 tỉ yen (1,32 tỉ USD).

Bộ trưởng Sakurada còn đổ lỗi cho phe đối lập không gửi câu hỏi trước khiến ông bị nhầm lẫn mặc dù trong các cuộc họp báo về Thế vận hội, ông Sakurada hầu như chỉ biết trả lời: "Tôi không biết" khi nhận được câu hỏi.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bo-truong-an-ninh-mang-cua-nhat-ban-chua-bao-gio-dung-may-tinh-20181115203133729.htm