Bỏ trực Tết, báo cáo không trung thực: Nhiều cán bộ bị phê bình, kiểm điểm

Tại thời điểm kiểm tra xã Đông Phương thì tại trụ sở không có bất kỳ cán bộ, bảo vệ nào. Cho nên, giao huyện Kiến Thụy phê bình và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể...

Thông tin cho PV, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, tối 1/2 (27 Tết Kỷ Hợi), Chủ tịch thành phố – ông Nguyễn Văn Tùng đã đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn trong việc ứng trực Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Những nơi Chủ tịch TP. Hải Phòng đến kiểm tra gồm: UBND xã Đông Phương, UBND xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy); Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy; Đồn Biên phòng Đồ Sơn; Công an quận Ngô Quyền và công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Trong quá trình đi kiểm tra, ông Tùng hoan nghênh xã Tú Sơn thực hiện tốt chế độ trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ; Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an thành phố đã tích cực triển khai công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong dịp Tết nguyên đán

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong dịp Tết nguyên đán

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra xã Đông Phương thì trụ sở không có bất kỳ cán bộ, bảo vệ nào. Do đó, ông Tùng giao huyện Kiến Thụy phê bình và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc để xảy ra tình trạng trên và báo cáo UBND thành phố.

Đối với quận Ngô Quyền, cần rút kinh nghiệm về việc báo cáo không trung thực việc dọn dẹp vệ sinh khu vực chân cầu Rào. Khẩn trương hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh khu vực mà Chủ tịch thành phố đã chỉ đạo và tháo dỡ ngay phần tôn đã lắp đặt trên lan can đường dẫn lên cầu.

Giao công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra quân số ứng trực tại thời điểm Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã kiểm tra, đối chiếu với chỉ đạo ứng trực của các đơn vị, tổ chức chấn chỉnh cũng như rút kinh nghiệm.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị…trực tiếp kiểm tra đột xuất các đơn vị, địa phương cấp dưới về công tác ứng trực, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm các quy định hiện hành.

Những trường hợp vi phạm về sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, ông Tùng nhấn mạnh: Tuyệt đối không được chịu sự can thiệp của bất cứ ai, nếu phát hiện chịu sự can thiệp của người khác khi thi hành công vụ thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-truc-tet-bao-cao-khong-trung-thuc-nhieu-can-bo-bi-phe-binh-kiem-diem-2019020413134486.htm