Bố trói tay con vào gậy ghì xuống nền nhà hành hạ, cắt trụi tóc

Công an đã khởi tố, bắt giam kẻ bạo hành dã man con đẻ, người này hành hạ bé bằng nhiều cách khác nhau như trói tay bé vào gậy ghì xuống nền nhà để đánh, cắt tóc.

Sáng 12-1, tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết VKSND huyện Tiên Du vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, người địa phương) về tội Hành hạ con.

Nguyễn Anh Đức (phải) tại cơ quan điều tra

Nguyễn Anh Đức (phải) tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 4-1, Công an huyện Tiên Du nhận được đơn của bà N.T.L. (60 tuổi, ở thôn Ngang Nội, xã Lạc Vệ) về việc Nguyễn Anh Đức (ở cùng thôn) có hành vi hành hạ cháu H. (SN 2006) là con của Đức.

Đức và vợ là T.T.B. (SN 1983; hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan) ly thân từ năm 2007. Còn cháu H. có bệnh lý từ nhỏ, thỉnh thoảng đi viện điều trị nên có học lực yếu, do vậy Đức đón cháu H. về ở cùng và bắt nghỉ học.

Sau mỗi lần dùng ma túy, Đức nhìn thấy cháu H. là dùng chiếc ống nhựa quấn băng dính đen để bạo hành con. Thời gian gần nhất mà cháu H. bị hành hung là cuối tháng 12-2020. Ngày 30-12, Đức dùng tông-đơ hớt nham nhở tóc của cháu H., rồi dùng tông-đơ đánh vào đầu cháu H. nhiều lần vào vùng sau gáy, sau đó trói tay cháu buộc vào gậy ghì xuống nền rồi đánh vào mông, đùi và người đến khi cháu H. ngất đi. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, cháu H. đã được đưa đến nhà người thân, sau đó đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị.

Cháu H. bị bố hành hạ, cắt trụi tóc

Quá trình cấp cứu cho nạn nhân, các bác sĩ chẩn đoán H. bị đa chấn thương, xây xát da vùng đỉnh chẩm 3 cm, bầm tím lan tỏa toàn bộ vùng mông hai bên, bầm tím toàn bộ mặt sau và mặt ngoài đùi hai bên, bầm tím vùng gối hai bên, bầm tím mặt sau cánh tay phải kích thước 10x5 cm.

Ngày 7-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức. Bước đầu xác định Đức nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bo-troi-tay-con-vao-gay-ghi-xuong-nen-nha-hanh-ha-cat-trui-toc-20210112103845402.htm