Bộ trang phục đóng - mở độc đáo của Hoa hậu Khánh Vân

Nhà thiết kế Khoa Lỗ cho biết bộ trang phục 'Kén Em' không chỉ tôn vinh linh hồn Việt, mà còn nhấn mạnh nét đẹp của người phụ nữ.

Cận cảnh trang phục dân tộc 'Kén Em' của Hoa hậu Khánh Vân Tại "Miss Universe 2020", Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ kén, dệt lụa tơ tằm với thiết kế đóng - mở độc đáo.

Ngày 2/5, Hoa hậu Khánh Vân lên đường sang Mỹ để tham dự Miss Universe 2020. Ngoài những kỹ năng cần thiết, cô còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho phong cách thời trang. Nói đến váy áo ở các phần thi, không thể thiếu trang phục dân tộc.

Tham gia chinh chiến tại Miss Universe 2020, Khánh Vân diện bộ trang phục "Kén Em" mang thiết kế bắt mắt.

Tác giả của trang phục dân tộc "Kén Em" - nhà thiết kế Khoa Lỗ - trò chuyện với Zing: "Tôi đã dành tổng cộng 4 tháng để hoàn thiện, chỉnh sửa sao cho 'Kén Em' giúp Khánh Vân thấy tự tin nhất".

"Tằm giăng tơ dệt lụa nên chiếc áo dài"

Nói về cơ duyên hình thành ý tưởng cho "Kén Em", Khoa Lỗ cho biết: "Đó là câu chuyện manh nha trong đầu tôi từ chuyến du lịch đến làng lụa Tân Châu. Khi quyết định tham gia cuộc thi, tôi đã không chần chừ thể hiện ý tưởng này".

Khoa Lỗ áp dụng nghệ thuật đan, thắt dây và đính kết thủ công ở trang phục. Toàn bộ tác phẩm mang màu trắng nền nã, kết hợp các chi tiết lấp lánh. Nhà thiết kế cho biết cần đảm bảo mọi công đoạn phải thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng.

"Tôi vẫn dựa trên kiểu dáng áo dài truyền thống để làm tác phẩm này. Tiếp đến, tôi kết hợp cùng kỹ thuật hiện đại nhằm truyền tải tính thủ công của tà áo dài", Khoa Lỗ nhấn mạnh.

Nhà thiết kế trẻ trân quý những giá trị thiên nhiên ban tặng cho đời sống người dân Việt Nam. Câu chuyện tằm giăng tơ, tạo thành lụa và dệt nên áo quần đã truyền cảm hứng giúp anh hiện thực hóa "Kén Em".

Nhà thiết kế Khoa Lỗ hy vọng "Kén Em" sẽ truyền đủ đầy về tinh hoa đất Việt đến khán giả quốc tế.

Nhà thiết kế Khoa Lỗ hy vọng "Kén Em" sẽ truyền đủ đầy về tinh hoa đất Việt đến khán giả quốc tế.

Trong suốt quá trình từ khâu lên ý tưởng đến sản xuất trang phục dân tộc, nhà thiết kế gặp không ít khó khăn. Đối với anh, khó khăn lớn nhất là làm sao để "Kén Em" giúp Khánh Vân tự tin, thoải mái nhất khi trình diễn.

Khoa Lỗ tâm sự cùng Zing: "Tôi và Khánh Vân thống nhất với nhau về mọi sự điều chỉnh. Điều này nhằm tạo nên sự hoàn hảo để Khánh Vân tỏa sáng trên sân khấu".

Nhằm đảm bảo sự tự tin nhất cho Khánh Văn khi mặc "Kén Em", Khoa Lỗ chuẩn bị kỹ mọi thứ. Thao tác, thứ tự lắp ghép trang phục được anh trau chuốt từng chi tiết. Ngoài ra, nhà thiết kế còn gợi ý cho Khánh Vân về cách tạo dáng, sự thể hiện cùng "Kén Em" trước ống kính.

Hồn dân tộc và nét đẹp phụ nữ Việt

Khoa Lỗ nói rằng anh tâm đắc mọi chi tiết về tác phẩm lần này. Nhà thiết kế chú trọng tính tỉ mỉ, các chi tiết thủ công tinh xảo. Bên cạnh đó, bộ trang phục còn mang màu trắng tinh khiết.

Khánh Vân khoe nhan sắc dịu dàng, đằm thắm trong bộ trang phục "Kén Em".

Khi Zing hỏi liệu sắc trắng của "Kén Em" có đủ tạo dấu ấn trên sân khấu Miss Universe 2020, Khoa Lỗ nói: "Màu trắng rất khó sử dụng. Tuy nhiên, nó lại là gam màu tinh tế và sang trọng nhất.

Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những trang phục dân tộc màu sắc rực rỡ, tôi chọn màu trắng vì nó không bị hòa lẫn. Mặt khác, sắc trắng nhẹ nhàng giúp tôn vinh nét đẹp dịu dàng của Khánh Vân".

Khoa Lỗ giải thích thêm sắc trắng của "Kén Em" mang ý nghĩa trong sạch, tinh khiết. Thông qua đó, anh muốn gửi lời chúc về sự khởi đầu mới và tươi sáng đến bạn bè quốc tế sau đại dịch.

Nói về những điều muốn gửi gắm đến Khánh Vân, nhà thiết kế Khoa Lỗ chia sẻ: "Khánh Vân hãy là chính mình. Bộ trang phục này là tôi thiết kế riêng cho cô ấy. Cô ấy chính là linh hồn của 'Kén Em'. Tôi luôn cảm thấy sự kết nối đặc biệt giữa Khánh Vân và tác phẩm do mình tạo nên".

Tài Lương

Ảnh: Khoa Lỗ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-trang-phuc-dac-biet-cua-hoa-hau-khanh-van-khi-thi-miss-universe-post1208485.html