Bò tót điên cuồng tấn công người đứng xem lễ hội

Người đàn ông đứng xem lễ hội truyền thống đã bị con bò tót điên cuồng tấn công tại Estella ở vùng Navarra phía bắc Tây Ban Nha, nơi diễn ra lễ hội truyền thống.

Trong video, một con bò chạy qua con phố hẹp, nó đã tấn công người đàn ông đứng gần cánh cửa mà nó nhìn thấy. Con vật dùng sừng lao vào húc anh ta liên tiếp, khiến anh ta lơ lửng trên không trung trong một khoảng thời gian trước khi phá tan chiếc quần anh ta đang mặc và để anh rơi xuống đất. Nó vẫn không buông tha cho người đàn ông khi anh ta đã nằm dưới mặt đất.

Trong cơn tuyệt vọng cố đạp con vật hung hăng ra khỏi mình, người đàn ông đã được những người xung quanh giúp đỡ xua đuổi con vật ra xa. Anh đứng dậy và chạy, có thể nhìn thấy máu chảy ra từ chân trước khi anh ta chạy đến nơi an toàn.

Được biết người đàn ông bị con bò tấn công đang sử dụng máy tính bảng khi đứng xem lễ hội "bò rượt" San Ferrmin. Truyền thông địa phương khuyến cáo rằng việc sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào trong lễ hội truyền thống đều bị cấm vì lý do an toàn.

Lễ hội "bò rượt" San Ferrmin - một trong những lễ hội truyền thống Tây Ban Nha được diễn ra hàng năm. Người dân phía Bắc Tây Ban Nha cũng nô nức và cuồng nhiệt tham dự lễ hội "bò rượt" San Ferrmin. Hàng nghìn người (phần lớn là đàn ông Tây Ban Nha) đổ xuống đường tham dự lễ hội ngày 7/7.

Những người tham gia lễ hội "chọc giận" những chú bò tót để bị chúng rượt chạy toán loạn khắp các đường phố.

Trong những cuộc rượt đuổi với bò tót, hàng chục người bị thương mỗi mùa lễ hội, phần lớn là do té ngã. Một số người khác bị thương do bị bò húc và giẫm đạp nhưng lễ hội "bò rượt" San Ferrmin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha hàng năm vẫn cuốn hút hàng nghìn người xem và tham dự.

Công Hiếu (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-bo-tot-dien-cuong-tan-cong-nguoi-dung-xem-le-hoi-a381266.html