Nông dân Đà Nẵng thành công trong trồng lan Mokara

Hiện nay, nhiều người ở thành phố Đà Nẵng đã thành công trong trồng giống lan Mokara. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Nhì, ở thôn Lộc Mỹ, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở trồng lan Mokara. Mô hình trồng lan Mokara cắt cành của ông Nhì được đầu tư bài bản, xây dựng hệ thống nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, áp dụng công nghệ cao...

Ông Nhì cho biết, trước đây trên thửa ruộng này, vợ chồng ông trồng đậu, bắp và khoai lang…thu nhập không đáng kể. Thấy nhiều hộ dân tại địa phương trồng hoa lan cắt cành Mokara mang lại hiệu quả ông đã bắt tay vào trồng thử nghiệm. Hiện nay, cơ sở trồng lan cắt cành Mokara hơn 2.000 m2 của ông có khoảng 10.000 cây lan.

Ông Nguyễn Hữu Nhì đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở trồng lan Mokara.

Ông Nguyễn Hữu Nhì đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở trồng lan Mokara.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhì, loại hoa này chỉ gửi trên đất, không đòi hỏi đất phải tốt, chủ yếu là khâu chăm sóc để cây không bị nấm bệnh.

“Hàng ngày tôi chăm, một tuần phun 1 đến 2 lần. Từ đầu xuống giống tới tháng thứ 7 cho lấy hoa. Một tuần cắt 2 đến 3 đợt. Vườn ngoài mấy năm trước rất đạt. Tôi muốn nhân rộng cho người dân, hướng dẫn cho dân kết hợp với họ và bao đầu ra”, ông Nhì chia sẻ.

Hiện nay, tại xã miền núi Hòa Bắc đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là trồng lan cắt cành Mokara, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân.

Hiện nay, cơ sở trồng lan cắt cành Mokara hơn 2.000 m2 của ông Nhì có khoảng 10.000 cây lan.

Ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UND xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân tham gia sản xuất mô hình này.

“Về mô hình ứng dụng công nghệ cao đầu tư kinh phí ban đầu rất lớn. Các hộ dân ở Hòa Bắc điều kiện kinh tế còn khó khăn, chúng tôi có văn bản đề xuất với huyện hỗ trợ khoản kinh phí tiếp tục nhân rộng phát triển kinh tế từ mô hình này. Họ thấy hiệu quả bây giờ họ mới nhân rộng" - ông Nhân cho hay.

Tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ai cũng biết Cơ sở Lan Mokara của ông Lê Thành Trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để đạt được như ngày hôm nay, ông Lê Thành Trung đã vào TP HCM học cách trồng lan Mokara. Sau 2 tháng tích lũy kinh nghiệm, ông trở về đầu tư trại trồng hoa lan ngay tại địa phương.

Theo ông Lê Thành Trung ở quận Cẩm Lệ, trồng lan Mokara chi phí ít, lợi nhuận cao.

Ban đầu, với số vốn 100 triệu đồng, ông Lê Thành Trung đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới phun sương và mua giống hoa lan từ Thái Lan về trồng. Sau 2 tháng, thấy cây lan phát triển tốt, ông Trung tiếp mở rộng quy mô trồng hoa lan. Hiện nay, cơ sở của ông Trung có gần 50.000 cây lan Mokara.

Theo ông Trung, trồng lan Mokara ít chi phí, lợi nhuận cao. Hiện, trang trại hoa lan Mokara của Trung đã mở rộng hơn 7.000m2, cung cấp thường xuyên cho các shop hoa, khu resort… Trang trại trồng hoa lan Mokara của ông Lê Thành Trung đang tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động khó khăn tại địa phương.

“Tôi đang có kế hoạch mở rộng khu vườn của mình để tạo một khu tham quan và cung cấp giống chuyên biệt cho khu vực cũng như cả nước. Mình đang hướng dẫn các bạn thanh niên lập nghiệp, các hộ nông dân ai có nhu cầu mình sẵn sàng. Nếu được Trung ương cũng như các hội, ban ngành hỗ trợ xin mượn đất hoặc thuê đất để tạo công ăn việc làm cho một số lao động nhàn rỗi tại địa phương" - ông Trung chia sẻ.

Hiện nay, tại xã miền núi Hòa Bắc đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là trồng lan cắt cành Mokara, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, một số hộ dân đã thành công khi chuyển qua trồng lan Mokara, mang lại nguồn thu đáng kể. Để giúp các hộ trong sản xuất, ngành chức năng, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ nguồn vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật trong việc sản xuất. Bênh canh đó, làm cầu nối giúp bà con yên tâm trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Cũng theo ông Vân: “Trong thời gian gần đây xuất hiện một số mô hình trồng lan Mokara ở Hòa Bắc và các xã khác cũng đem lại hiệu quả kinh tế. Hội Nông dân thành phố cũng như các cấp, các cấp ngành hướng tới tuyên truyền vận động hội viên nông dân nhân rộng hỗ trợ hướng dẫn cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cũng như làm cầu nối để giúp cho người dân kết nối với các nơi tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lan"./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nong-dan-da-nang-thanh-cong-trong-trong-lan-mokara-844218.vov