Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 14-9, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 31 điểm cầu các đơn vị, nhà trường trong toàn quân, do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vân

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vân

Năm học 2019 - 2020, các học viện, nhà trường Quân đội đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm chương trình đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, học viên tốt nghiệp ra trường đúng thời gian quy định. Nội dung, chương trình đào tạo từng bước được chuẩn hóa sát với thực tế của đơn vị. Đội ngũ nhà giáo được tập huấn, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt đáp ứng với công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

Công tác diễn tập, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, học tập ngoại ngữ và rèn luyện thể lực được duy trì thường xuyên, chất lượng được nâng lên. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đúng mức, bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo. Công tác xây dựng chính quy được duy trì có nền nếp, mẫu mực, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Chất lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp ra trường cơ bản hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ được giao.

Năm học 2020-2021, Bộ Tổng Tham mưu xác định tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng nhà trường chính quy; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, luyện tập, diễn tập, diễn tập ban đêm cho các đối tượng, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài; tổ chức tập huấn và hướng dẫn các nhà trường, các cơ sở đào tạo xét, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ, danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các học viện nhà trường xây dựng đề án và thực hiện tự chủ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt và triển khai thực hiện ngay từ năm 2021; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng nắm chắc pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định bảo đảm an toàn giao thông; nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức, duy trì thường xuyên, có nền nếp các chế độ xây dựng đơn vị chính quy; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của năm học trước và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo năm học mới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là một trong những khâu đột phá. Cùng với đó là đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp dạy học, trong đó đưa thời lượng thực hành, đi thực tế đơn vị nhiều hơn nhằm gắn chặt lý luận với thực tiễn; đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, tăng cường công tác khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập phục vụ công tác giáo dục, đào tạo...

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hoàng Vân

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương những thành tích, kết quả mà các cơ quan, đơn vị và các học viện, nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong toàn quân tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức biên chế hệ thống nhà trường theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; tăng cường nghiên cứu thực tiễn, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, sát thực tế đơn vị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra, kiểm định, vận dụng tốt các hình thức thi, kiểm tra thực hành, vấn đáp, thực hiện dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả học tập của học viên; đồng thời xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, vững vàng toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu gắn với xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng tạo sự liên thông trong quản lý, điều hành giữa các cơ quan, đơn vị và nhà trường.

Về những tồn tại, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá với tinh thần cầu thị và sự tiến bộ. Trên cơ sở đó đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Tổng tham mưu cũng công bố quyết định khen thưởng của Tổng Tham mưu trưởng tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 38 cá nhân thuộc các học viện, nhà trường và cơ quan trong quân đội có thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020.

Trong đó, lực lượng BĐBP có 4 tập thể: Trường Trung cấp Biên phòng 1, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Khoa Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (Học viện Biên phòng), Khoa Đào tạo (Trường Trung cấp Biên phòng 2) và 4 cá nhân gồm: Đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Đại tá Khuất Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng; Đại tá Nguyễn Đức Ý, Phụ trách Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 2 và Thiếu tá Dư Đình Trung, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ - Tin học, Trường Trung cấp Biên phòng 1.

Tại Hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu cũng đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể đã hoàn thành tốt công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị đào tạo giai đoạn 2016-2020, trong đó có Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp Biên phòng 1.

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tong-tham-muu-qdnd-viet-nam-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2020-2021-post433087.html