Bộ Tổng Tham mưu phúc tra chất lượng vũ khí trang bị tại BĐBP Bình Phước

Ngày 22 và 23-7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã phúc tra chất lượng vũ khí trang bị tại BĐBP Bình Phước.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh kết luận phúc tra chất lượng vũ khí trang bị của BĐBP Bình Phước năm 2019. Ảnh: Thế Cường

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh kết luận phúc tra chất lượng vũ khí trang bị của BĐBP Bình Phước năm 2019. Ảnh: Thế Cường

Đoàn đã tiến hành kiểm tra chất lượng các loại vũ khí, trang bị và đánh giá chất lượng đạn, phương thức sắp xếp, bảo quản kho vũ khí; công tác quản lý vũ khí, đạn và trang bị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy, Đồn Biên phòng Lộc Thiện và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh. Đoàn cũng đã kiểm tra công tác giáo dục huấn luyện các phương án chiến đấu, công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả BĐBP Bình Phước đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa công tác quản lý kho vũ khí. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ quản lý kho vũ khí phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; ghi chép thẻ kho đầy đủ, chính xác, thường xuyên vệ sinh, lau chùi vũ khí sạch sẽ, đảm bảo sử dụng tốt khi có trường hợp cần thiết xảy ra. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần bố trí đầy đủ nhân viên quân khí cho các đồn Biên phòng, tránh tình trạng kiêm nhiệm ở một số đơn vị như hiện nay.

Thế Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tong-tham-muu-phuc-tra-chat-luong-vu-khi-trang-bi-tai-bdbp-binh-phuoc/