Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Khánh Hòa

Ngày 8-5, tiếp tục chuyến công tác tại Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5. Đến dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 Đoàn công tác kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo với đoàn công tác tình hình địa bàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các cấp; quản lý tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức xây dựng lực lượng, quản lý biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức huấn luyện đảm bảo tốt cho các đối tượng trong điều kiện dịch bệnh…

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Đặc biệt là nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, duy trì tốt các nền nếp chế độ trực SSCĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly tập trung với công dân, thực hiện nghiêm chỉ thị phòng, chống dịch Covid-19… Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống. Tiếp tục duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn…

Tin, ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-tai-khanh-hoa-617362