Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng

Ngày 27-10, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; kiểm tra thực tế các đơn vị về công tác ứng phó, phòng, chống bão số 9.

Thực hiện Công văn số 4013/BQP-VP ngày 26-10-2020 của Bộ Quốc phòng và Điện số 72/Tk ngày 26-10-2020 của Bộ Tổng Tham mưu về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9, Quân khu 5 và các đơn vị Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị dừng các hoạt động xây dựng cơ bản, thi công công trình chiến đấu, hoạt động huấn luyện, công tác khác để tập trung phòng, chống thiên tai; tổ chức chằng chống nhà cửa, doanh trại, hệ thống nhà kho…

 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kết luận buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kết luận buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị.

Tính đến trưa 27-10, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức sơ tán 24.765 hộ/81.017 nhân khẩu (Đà Nẵng: 22.230/72.371; Quảng Nam: 2.535/8.646); thông báo, kêu gọi 22.470 tàu, thuyền/128.852 lao động tránh trú bão (Đà Nẵng: 1.242/7.430 lao động; Quảng Nam: 3.048/13.085 lao động; Quảng Ngãi: 5.565/32.027 lao động; Bình Định: 5.999/43.197 lao động; Phú Yên: 4.099/18.100 lao động; Ninh Thuận: 2.517/15.013 lao động).

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Kho 718, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra các phương án phòng, chống thiên tai của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế công tác ứng phó, phòng, chống bão số 9 tại các đơn vị, địa phương, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh: Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng rộng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng, chống; thực hiện tốt phương châm “An toàn, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn”.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị sạt lở, di chuyển bộ đội để bảo đảm an toàn; tiếp tục chằng néo nhà cửa, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; khơi thông các cống rãnh thoát nước, khắc phục các điểm úng ngập, đặc biệt là các kho vũ khí đạn, kho lương thực thực phẩm, kho vật chất hậu cần; tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ; hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại các khu tránh trú bảo đảm an toàn. Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng bay cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-9-tren-dia-ban-quang-nam-da-nang-642155