Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra BĐBP Bình Phước

Sáng 24-9, Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước.

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, làm việc với BĐBP Bình Phước. Ảnh: Hữu Thịnh

Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm, làm việc với BĐBP Bình Phước. Ảnh: Hữu Thịnh

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Bùi Minh Soái, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Phước báo cáo với đoàn công tác về kết quả các mặt công tác Biên phòng cũng như xây dựng đơn vị 9 tháng đầu năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cán bộ, chiến sỹ luôn an tâm tư tưởng công tác, đoàn kết gắn bó, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; đơn vị duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực cửa khẩu đảm bảo an ninh, đúng nguyên tắc, thủ tục, thông thoáng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Ngoài ra, trong công tác đối ngoại biên phòng, đơn vị duy trì tốt mối quan hệ với đơn vị bạn, tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất, trao đổi tình hình biên giới, tổ chức tuần tra song phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hữu Thịnh

Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu thời gian tới đơn vị cần phát huy hơn nữa những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Thực hiện nghiêm túc, đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng và Nhà nước giao; theo đó, BĐBP phải là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hữu Thịnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tong-tham-muu-kiem-tra-bdbp-binh-phuoc/