Bộ Tổng Tham mưu gặp mặt cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2020), chiều 20-10, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức gặp mặt cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở. Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Hội LHPN Việt Nam cũng như những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thành tích chung của phụ nữ cả nước, có một phần đóng góp không nhỏ của Phụ nữ Quân đội nói chung và Phụ nữ BTTM nói riêng...

 Thiếu tướng Chu Văn Đoàn tặng hoa đại diện các Hội Phụ nữ cơ sở.

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn tặng hoa đại diện các Hội Phụ nữ cơ sở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của BTTM trong thời gian qua. Để thời gian tới, phong trào phụ nữ BTTM ngày càng phát triển và có sự lan tỏa rộng khắp, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và các tổ chức hội tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung vận động phụ nữ rèn luyện theo tiêu chí tứ đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng phụ nữ BTTM bốn tốt “Sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa đại diện cán bộ hội phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 10 năm Ngày thành lập Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong những ngày qua; thăm, tặng quà cán bộ, hội viên, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày; bàn giao “Mái ấm nghĩa tình” tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng quần áo, sách vở các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở vùng sâu, vùng xa…

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tong-tham-muu-gap-mat-can-bo-hoi-phu-nu-co-so-641506