Bộ tộc ở Mali có kiến thức thiên văn khiến các nhà khoa học phải sửng sốt

Được cho là bá chủ của Ai Cập cổ đại, những người Dogon sống ở khu vực cao nguyên trung tâm của Mali, là một trong số ít các bộ lạc châu Phi đã cố gắng bảo tồn văn hóa của họ qua nhiều năm.

Bộ tộc ở Mali. https://dulich.petrotimes.vn

Bộ tộc ở Mali. https://dulich.petrotimes.vn

Những người Dogon nổi tiếng với kiến thức về hệ thống sao Sirius có từ năm 3200 trước Công nguyên, rất lâu trước khi các nhà khoa học phát hiện ra nó vào năm 1862.

https://dulich.petrotimes.vn

Theo họ sao Sirius A ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của Trái đất, có một người bạn đồng hành mờ hơn nhiều: sao Sirius B quay quanh Sirius A với quỹ đạo hình elip tương ứng 1 vòng quay khoảng 50 năm.

https://dulich.petrotimes.vn

Không chỉ vậy, họ còn gọi Sirius B với cái tên "Po Tolo". Trên thực tế thuật ngữ Tolo có nghĩa là ngôi sao, trong khi Po dùng để chỉ một loại ngũ cốc đặc biệt có đặc điểm là cực kỳ nặng mặc dù kích thước nhỏ. Ý nghĩa của tên gọi này hoàn toàn phù hợp với Sirius B vì nó là một sao lùn trắng. Do đó nó có mật độ rất cao (kích thước nhỏ nhưng lại sở hữu trọng lượng cực kỳ lớn).

Từ truyền khẩu, Dogon xác nhận mối liên hệ của họ với các vật thể ngoài trái đất đã đến thăm trái đất vài năm trước. Theo họ, những sinh vật lưỡng cư xấu xí dưới hình dạng tiên cá và lính đánh thuê từ hệ thống Sirius được gọi là Nommos, đã đến thăm Trái đất. Người Nommos sống trên một hành tinh quay xung quanh các ngôi sao khác trong hệ Sirius.

Sao Sirius A và sao Sirius B. https://dulich.petrotimes.vn

Dogon kỷ niệm 50 năm quỹ đạo hình elip của Sirius A xung quanh Sirius B với Lễ kỷ niệm Sigui, được tổ chức sáu mươi năm một lần. Không rõ tại sao Dogon kỷ niệm năm quay của Sirius B cứ sau sáu mươi năm mà không phải năm mươi. Dogon kể lại rằng những người Nommos, sau khi xuống Trái đất trong một cấu trúc giống như một chiếc hòm, đã cung cấp cho họ thông tin về hệ Sirius và hệ Mặt trời của trái đất: rằng sao Mộc có 4 mặt trăng chính, sao Thổ có các vành đai và tất cả các hành tinh đều quay quanh mặt trời.

Tuy nhiên, vì lễ kỷ niệm Sigui cuối cùng là vào năm 1967, nên lễ kỷ niệm tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2027. Họ tin rằng sau mỗi vòng quay của Sirius B Trái đất sẽ đổi mới. Hiện nay, người ta tin rằng có khoảng 400.000 đến 800.000 người Dogon sống ở Mali.

https://dulich.petrotimes.vn

Trang Hoàng - Thanh Xuân

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/bo-toc-o-mali-co-kien-thuc-thien-van-khien-cac-nha-khoa-hoc-phai-sung-sot-611995.html