Bộ tộc bảo vệ thượng đỉnh Mỹ- Triều
Bộ tộc Gurkha của Nepal- một trong những bộ tộc chiến binh thiện chiến nhất thế giới sẽ đảm bảo an ninh thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Theo quan chức ngoại giao liên quan đến bộ phận an ninh VIP, dù hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên đều mang theo đội ngũ an ninh cá nhân của mình tới Singapore, nước chủ nhà vẫn sẽ phải triển khai đội đặc nhiệm Gurkha để đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ địa điểm diễn ra hội nghị, các tuyến đường xung quanh và khách sạn.
Những chiến binh Gurkha với con dao quắm truyền thống đã bảo vệ đối thoại Shangri-la sẽ bảo vệ thượng đỉnh Mỹ- Triều?
Cuối tuần qua lính đặc nhiệm Gurkha cũng đã được triển khai nhiều hơn tại sự kiện Đối thoại Shangri-La 2018 với sự tham gia của bộ trưởng và giới chức quốc phòng các nước.
Những binh sĩ thiện chiến này đã được Gurkha đã cảnh sát Singapore tuyển từ vùng núi Nepal xa xôi, được trang bị áo chống đạn, súng trường FN SCAR và súng lục. Mặc dù được trang bị những vũ khí hiện đại, song đội quân Gurkha không thể ra trận nếu thiếu loại vũ khí truyền thống – con dao quắm sắc nhọn có khả năng sát thương cao.
Một số chuyên gia an ninh nhận định việc lực lượng này có mặt tại nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La 2018 được cho là cuộc diễn tập cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Chuyên gia Tim Huxley về lực lượng vũ trang Singapore tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhận xét: “Họ là lực lượng tinh nhuệ nhất mà Singapore có thể cung cấp, và tôi chắc chắn họ sẽ tham gia bảo vệ hội nghị”.
Theo tổ chức này, hiện có khoảng 1.800 chiến binh Gurkha đang phục vụ trong lực lượng cảnh sát Singapore. Chưa có tiết lộ chính thức về số lượng chiến binh Gurkha được triển khai sắp tới.
Những chiến binh Gurkha nổi tiếng thiện chiến và dũng cảm từng xuất thân là một bộ lạc nhỏ bé của Nepal. Họ đã đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Anh và Ấn Độ suốt 2 thế kỷ qua.
Biểu trưng đặc biệt của binh lính Gurkha - con doa quắm.
Những chiến binh thiện chiến và ngoan cường gây nhiều khó khăn cho người Anh trong quá trình mở rộng lãnh thổ sang Nepal sau khi chiếm Ấn Độ.
Sau đó họ đã được Anh chiêu mộ vào hàng ngũ quân đội sau cuộc chiến năm 1816. Những binh đoàn lính Gurkha lập nhiều chiến công cho quân đội Anh trong cả Thế chiến I và II cũng như các cuộc xung đột sau này.
Sau khi Ấn Độ giành độc lập từ Vương quốc Anh, lính Gurkha vẫn tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ấn Độ.
Lính Gurkha cũng tham gia Thế chiến II với 30.000 người chết hoặc bị thương trên các chiến trường từ Bắc Phi tới Italy và từ Singapore tới Myanmar.
Sau chiến tranh, dù Anh đã chấm dứt ảnh hưởng ở khu vực, một thỏa thuận giữa Anh, Ấn Độ và Nepal cho phép 4 trung đoàn lính Gurkha tiếp tục chiến đấu trong biên chế quân đội Anh.
Hiệp ước Sugauli giữa Nepal và quân đội Anh là, quân đội Anh có quyền tuyển dụng công dân Nepal và việc tuyển dụng lính đánh thuê Nepal đã trở thành điều đặc biệt nhất trong lịch sử quân sự.
Mỗi năm, doanh trại lính Gurkha đặt ở thành phố Pokhara - Nepal chịu trách nhiệm tuyển 300 binh lính cho quân đội Anh trong đó 230 được gửi đến Anh và 80 còn lại gửi đến Singapore.
Thu nhập của lính đánh thuê Gurkha dù không cao bằng mức lương của những binh lính người Anh tuy nhiên lại rất lớn với đời sống ở Nepal- đất nước bị xếp và top nghèo của thế giới.
Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, chiến binh Gurkha cũng thực hiện các hoạt động nhân đạo.
Năm 1994, các trung đoàn lính Gurkha trong quân đội Anh được sáp nhập thành một đơn vị duy nhất và tham gia trên nhiều mặt trận của quân đội Anh như ở Afghanistan, Iraq, Kosovo...
Lính Gurkha đảm trách vai trò chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Anh ở Kosovo năm 2004. Ảnh: Getty
Website Cảnh sát Singapore mô tả họ là những người “cứng cỏi, cảnh giác và kiên định” hoạt động “trên phạm vị rộng của lực lượng bán quân sự nhằm giúp bảo vệ Singapore".
Một nguyên Tham mưu trưởng quân đội Ấn đã kể về những chiến binh Gurkha rằng: “Nếu một người đàn ông nói anh ta không sợ chết, hoặc là anh ta nói dối, hoặc anh ấy là lính đánh thuê Gurkha”.
Câu nói nổi tiếng cũng là nguyên tắc hoạt động xuyên suốt trong quân ngũ của lính Gurkha: “It is better to die the to be a coward” (Thà chết còn hơn là trở thành một thằng hèn).
Clip lính Gurkha biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập Quân đội Nepal
Sơn Dương