Bộ TN-MT công khai danh sách 85 công ty đủ điều kiện nhập phế liệu

Bộ TN - MT vừa có văn bản số 4214/BTNTM-CNTT gửi Tổng cục Hải quan về việcgiải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

85 công ty đủ điều kiện nhập phế liệu

Nội dung văn bản nêu rõ, hiện nay dữ liệu về kết quả giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đối với các giấy phép còn hiệu lực) đã được cập nhật và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Thủ tướng khẳng định, nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua diễn biến phức tạp, nghiêm trọng.

85 công ty đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

“Nhu cầu về phế liệu như giấy vụn, nhựa… để làm nguyên liệu là có thật, điều này có lợi về kinh tế cho nhà sản xuất nhưng không có lợi về môi trường. Hiện nay, còn tồn đọng nhiều container phế liệu nhập khẩu tại các cảng”, kết luận của Thủ tướng nêu rõ.

Liên quan vấn đề nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các Bộ và địa phương thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng trên; tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, không để Việt Nam trở thành bãi thải, ảnh hưởng tới môi trường sống và uy tín của Việt Nam.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, hiện nay đang dồn ứ khoảng 10.000 container phế thải tại các cảng biển gây nên tình trạng quá tải ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu và hoạt động chung của ngành Hải quan.

Hiện, trên cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 85 công ty đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về môi trường trong nhập khẩu phế liệu. (Chi tiết 85 công ty đủ điều truy cập vào https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongBoThongTin.aspx)

Đi ngủ phải đeo khẩu trang, người dân dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác

Từ sáng 11-8, nhiều người dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã dựng rạp trước cổng Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để phản đối cũng như chặn các xe chở rác ra vào nhà máy xử lý rác thải này. Nhiều người còn mang theo băng rôn có chữ, bẫy ruồi...

Theo phản ánh của người dân, từ tháng 8-2015 đến nay, khi nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (thuộc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà) đi vào hoạt động, hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân phải sinh sống trong cảnh khốn khổ khi hằng ngày phải chịu "tra tấn" bởi mùi hôi thối mỗi khi nhà máy vận hành.

Người dân dựng rạp trước cổng Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để phản đối và yều cầu được di dời. Ảnh nld.com.vn

Nhiều người dân cho biết đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng vẫn không được giải quyết triệt để, nên sáng nay rất nhiều người dân đã mang theo băng rôn, các tấm bẫy dính đầy ruồi nhặng đến dựng rạp trước cổng Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để phản đối nhà máy này.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng (65 tuổi, trú tại thôn Nam Xuân Sơn) cho biết người dân rất mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng cho di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống, "chứ sống a ri khổ lắm rồi"- ông Hoàng bức xúc nói.

Cũng chung hoàn cảnh trên, ông Nguyễn Tiến Phừng (56 tuổi, ngụ cùng thôn Nam Xuân Sơn), cho hay theo quy định của Bộ Tài nguyên - Môi trường, nhà máy xử lý rác thải phải xây cách đường quốc lộ 600 m, cách khu dân cư tối thiểu 500 m. Song thực tế Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn lại xây dựng nhà máy có chung hành lang với đường Quốc lộ 12C và chung bờ rào với khu dân cư của các hộ dân thôn Nam Xuân Sơn. Trong đó, hộ gần nhất cách công ty này chỉ 10 m, hộ xa nhất chỉ cách 300 m.

Ông Hoàng Chí Thức, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, cho hay người dân tập trung trước nhà máy xử lý rác là để yêu cầu được di dời đến nơi ở mới và việc này là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

"Chúng tôi rất ủng hộ yêu cầu trên của người dân. Tuy nhiên, tất cả phải theo lộ trình của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh. Về phía công ty, khi nào tỉnh giao đất thì chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ hạ tầng khu ở mới với khoảng 14 - 15 tỉ đồng cho người dân ngay lập tức. Còn nhà máy chúng tôi hoạt động đảm bảo môi trường, không ảnh hưởng"- ông Thức nói.

Theo ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, huyện đã thành lập đoàn khảo sát, lập dự toán, lên phương án bồi thường tái định cư di dời hơn 40 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn và đã trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc di dời lúc nào là do tỉnh quyết định.

Cũng trong sáng nay 11-8, ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Người dân khốn khổ vì bãi tập kết rác quá tải gây ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân bãi tập kết rác gây ô nhiễm nằm ngay phía sau chợ Hòa Ninh, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn (Quảng Bình). Thời gian qua khối lượng rác thải tại đây ngày càng tăng, chất thành đống trong khi không được che chắn và xử lý đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ.

Không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày bãi rác tạm này còn đe dọa đến việc kinh doanh của các hộ dân xung quanh chợ Ninh Hòa. Gia đình anh Nguyễn Quang Trung là một trong số đó.

Bãi tập kết rác quá tải gây ô nhiễm. ảnh tienphong.vn

Bãi tập kết rác quá tải gây ô nhiễm. ảnh tienphong.vn

Theo người dân, mặc dù rác thải đã đổ kín cả bãi đất nhưng hằng ngày vẫn có nhiều chuyến xe thu gom rác sinh hoạt của người dân đổ về đây. Trong khi hơn cả tháng nay không có xe về vận chuyển rác ra bãi rác chính ở huyện Quảng Trạch. Việc này đã khiến cho rác thải lan ra cả lề đường và đổ xuống dòng sông Hòa Giang sát đó.

Người dân đã nhiều lần phản ánh vấn đề này lên chính quyền địa phương nhưng tới nay vẫn chưa được xử lý triệt để. “Trước đây rác thải nhiều họ đốt khói bay kín cả một vùng trời. Sau đó chúng tôi phản ánh, quay lên mạng xã hội, nhiều tờ báo đưa tin nên việc vận chuyển rác diễn ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên thời gian gần đây lại không thấy xe chở rác về nữa”, một người dân cho biết.

Được biết, bãi rác nằm sát chợ Hòa Ninh vốn là nơi tập kết rác thải của người dân trong địa phương. UBND xã Quảng Hòa cũng đã ký hợp đồng thuê nhà thầu vận chuyển rác mỗi tuần một lần về bãi rác xã Quảng Tiến (huyện Quảng Trạch) để xử lý. Nhưng cả tháng nay không có chuyến xe nào về vận chuyển khiến cho rác ứ động ngày càng nhiều.

PV (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bo-tn-mt-cong-khai-danh-sach-85-cong-ty-du-dieu-kien-nhap-phe-lieu-post21425.html