Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi đối thoại và nối lại đàm phán với Mỹ

Ngày 04/6, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố cho biết xung đột thương mại với Mỹ cần phải được giải quyết thông qua đối thoại và tiếp tục các cuộc đàm phán. Theo đó, người phát ngôn Bộ Thương mại nhấn mạnh 'phía Trung Quốc luôn tin rằng sự khác biệt và xung đột giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn'.

Tuy nhiên, việc tham vấn phải theo nguyên tắc và cần phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ từ bỏ các hành vi sai trái và cùng làm việc với phía Trung Quốc. Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, Trung Quốc sẽ kiểm soát sự khác biệt và tăng cường hợp tác để cùng bảo vệ sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung.

Các ý kiến được đưa ra sau khi cả hai bên tăng cường các mối đe dọa trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra kể từ khi các cuộc đàm phán được tổ chức vào đầu tháng 5 và chưa có kế hoạch nào tiếp theo. Trung Quốc thông báo đã ngừng nhập khẩu đậu nành của Mỹ và đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp đất hiếm cho Mỹ, trong khi đó, công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei đã nằm trong danh sách đen của Mỹ. Trung Quốc đã ban hành Sách Trắng vào ngày 02/6 để minh họa khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên, cho rằng Mỹ là một nhà đàm phán không đáng tin cậy và đã lật ngược lại thỏa thuận được đề xuất. Diễn biến này mâu thuẫn với các thông tin từ phía Mỹ vài tuần trước đó, cho rằng Bắc Kinh rút lui khỏi cơ bản tất cả các điểm trong các cuộc đàm phán.

Tuyên bố của phía Trung Quốc ngày 04/6 cho rằng Trung Quốc luôn muốn thúc đẩy các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại với Mỹ. Trong quá trình tham vấn, đó là cách thông thường của các cuộc đàm phán thương mại khi đề xuất sửa đổi và điều chỉnh nội dung văn bản và các biểu thức liên quan. Ngay sau tuyên bố từ Trung Quốc, cổ phiếu đã tăng trở lại vào ngày 04/6. Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ thiết lập một danh sách các thực thể không đáng tin cậy các công ty và người nước ngoài đang làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các công ty trong nước. Bắc Kinh đã tăng cường cảnh báo cho công dân về việc đi làm việc, học tập và du lịch ở Mỹ.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-thuong-mai-trung-quoc-keu-goi-doi-thoai-va-noi-lai-dam-phan-voi-my-120675.html