Bộ Thương mại Mỹ có thể đề xuất hạn chế nhập khẩu xe hơi

Đài NHK cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chuyển tới Tổng thống Donald Trump một báo cáo về việc liệu có tăng thuế quan đối với xe hơi hay không.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross

Dù nội dung báo cáo không được tiết lộ nhưng có khả năng báo cáo này sẽ kêu gọi hạn chế nhập khẩu xe hơi, trong đó có thể áp dụng cả rào cản tăng thuế quan.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã đệ trình báo cáo này lên Tổng thống Donald Trump để chờ quyết định cuối cùng.
Báo cáo phân tích tác động của việc nhập khẩu xe hơi lắp ráp và phụ tùng xe hơi đối với ngành chế tạo xe hơi của Mỹ và đề nghị cân nhắc liệu có cần tăng thuế quan hay không.

Tổng thống Donald Trump có 90 ngày để quyết định có hành động dựa trên khuyến nghị này hay không. Trước đó, ông Donald Trump đã hứa với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) rằng, Mỹ sẽ không tăng thuế quan đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi trong khi vẫn đang tiến hành thương lượng.

Các nhà phân tích cho hay chính quyền của Tổng thống Trump có thể sử dụng tuyên bố đe dọa tăng thuế quan để có những yêu cầu cứng rắn hơn trong khi thương lượng, ví dụ thương lượng về việc hạn chế nhập khẩu xe hơi.

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bo-thuong-mai-myco-the-de-xuat-han-che-nhap-khau-xe-hoi-d411475.html