Bỏ thuốc lá để xây dựng văn hóa công sở

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc gồm 46 cơ sở đoàn thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể với gần 3.000 đoàn viên. Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã được các tổ chức đoàn triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, hiệu quả, trong đó đáng nói là nội dung xây dựng văn hóa nơi công sở.

Cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đến Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, chúng tôi thấy khá nhiều bảng biển tuyên truyền nội dung “nói không với thuốc lá” trong khuôn viên nhà trường; tại các bàn làm việc, bàn uống nước đều có dán dòng chữ “không hút thuốc lá trong phòng làm việc”… Chị Nguyễn Trịnh Hoàng Quy, Bí thư đoàn trường cho biết, để góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nhà trường xác định phải tạo được hình ảnh đẹp về người thầy và một trong những tiêu chí là tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc này được giao cho tổ chức đoàn xung kích tuyên truyền, vận động thực hiện. Nhờ khéo léo kết hợp các hình thức tuyên truyền, động viên, khích lệ tính tự giác của cán bộ, giáo viên nên đã xuất hiện phong trào cán bộ, giáo viên gương mẫu bỏ thuốc lá. Với những đồng chí chưa bỏ được thì chỉ hút thuốc lá ở những địa điểm cho phép, tuyệt đối không hút thuốc ở phòng làm việc, hút trước mặt học sinh, sinh viên... Sự gương mẫu của cán bộ, giáo viên như mệnh lệnh không lời, tạo động lực để nhiều học sinh noi theo bỏ thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chị Ngô Thị Bảo Ngọc, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ, đặc thù là khối các sở, ban, ngành nên việc xây dựng môi trường văn hóa, để lại hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức trong mắt người dân là rất cần thiết và đây là một trong những nội dung quan trọng mà tổ chức đoàn xung kích thực hiện. Để làm tốt việc này, thời gian qua, các tổ chức đoàn thuộc Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cách làm phù hợp, như xây dựng mô hình “Góc làm việc thanh niên xanh-sạch-gọn gàng”; giáo dục, tuyên truyền nâng cao văn hóa ứng xử cho đoàn viên, trong đó chú trọng nội dung “nói không với thuốc lá”… Ngoài “điểm sáng” Đoàn trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, thời gian qua nhiều tổ chức đoàn thuộc đoàn khối, như: Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Sở Giao thông vận tải, Chi đoàn Thanh tra tỉnh… đã chủ động, tích cực tuyên truyền đến 100% đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, vì vậy tỷ lệ hút thuốc trong đoàn viên giảm đáng kể, không còn tình trạng hút thuốc lá trong phòng làm việc, nơi công cộng, đặc biệt, không có hiện tượng đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc lá trong khi tiếp xúc với người dân, thiết thực xây dựng môi trường làm việc văn hóa, hình ảnh người cán bộ, công chức mẫu mực, thân thiện.

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/bo-thuoc-la-de-xay-dung-van-hoa-cong-so-544380