Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn về ASEAN và UNESCO

Sáng nay 28/10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) với 2 chủ đề: Cộng đồng ASEAN; UNESCO và các tiểu ban.

Hội nghị tập huấn ASEAN và UNESCO

Hội nghị có sự tham gia của các diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những thông tin và kiến thức cần thiết về: Kế hoạch tổng thể Cộng đồng văn hóa - Xã hội ASEAN 2025; tình hình an ninh chính trị của ASEAN; thương mại, hàng hóa, dịch vụ khu vực ASEAN; an sinh xã hội trong ASEAN; lao động và việc làm trong ASEAN; hợp tác ASEAN về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; chương trình ký ức thế giới của UNESCO và các hoạt động của Việt Nam; hoạt động và kế hoạch thông tin tuyên truyền của Tiểu ban Văn hóa, Tiểu ban Khoa học tự nhiên, Tiểu ban Giáo dục…

Trong bài tham luận về lao động việc làm và an sinh xã hội trong ASEAN, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo điều tra của ILO, loại hình đào tạo mà các doanh nghiệp cần nhất trong ASEAN là quản lý và đào tạo lãnh đạo tiếp đến là kỹ năng nghề và kỹ thuật, sau đó là dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Tiếp sau là marketing, IT, nhân lực và cuối cùng là kế toán.

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong ASEAN với mức tăng trưởng 1,9% (2012) và 1,5% (2013). Ngoài ra, sự chênh lệch về trình độ phát triển thị trường và khả năng đảm bảo phúc lợi đối với người lao động và an sinh xã hội là khá lớn.

Thảo luận về chủ đề UNESCO và các tiểu ban, các đại biểu cho rằng, trong thời gian qua Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Tuy nhiên, để bảo tồn nhưng đồng thời phải phát triển giá trị các di sản theo thời gian là việc không dễ và sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, việc bảo tồn và phát triển các di sản phải có những chương trình chiến lược cụ thể, tuân theo các công ước cũng như chương trình quốc tế của UNESCO.

Thu Trang

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/bo-thong-tin-va-truyen-thong-tap-huan-ve-asean-va-unesco-d53746.html