Bộ Thông tin và Truyền thông còn 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ TT&TT làm rõ nguyên nhân dẫn tới 4 nhiệm vụ chậm trễ, quá hạn trong tổng số 528 nhiệm vụ được giao từ đầu năm tới nay.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng nay (21/11), tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, khen ngợi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về những kết quả tích cực của Bộ đã góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ làm rõ nguyên nhân dẫn tới 4 nhiệm vụ chậm trễ, quá hạn trong tổng số 528 nhiệm vụ được giao từ đầu năm tới nay; đồng thời tiếp tục lưu ý việc quản lý báo chí, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, thương mại điện tử, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như quyết liệt xử lý tình trạng vấn đề sim rác, đấu tranh phản bác tin độc, tin xấu.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định tới đây sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế mà tổ công tác đã chỉ ra, cố gắng hoàn thành 4 việc quá hạn, đồng thời nhấn mạnh Bộ luôn có ý thức xây dựng Chính phủ kiến tạo phục vụ người dân, tích cực triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cải cách, giảm thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật và quyền hạn của Bộ.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/bo-thong-tin-va-truyen-thong-con-4-nhiem-vu-chua-hoan-thanh-20171121181309156.htm