Bộ tham mưu Binh chủng Đặc công đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 18-12, Bộ tham mưu Binh chủng Đặc công (BCĐC) tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Thiếu tướng Phan Thế Ba, Tư lệnh BCĐC dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCĐC. Đại tá Hoàng Minh Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BCĐC chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có đại biểu cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chỉ huy BCĐC, Bộ tham mưu BCĐC qua các thời kỳ.

Diễn văn buổi lễ do Đại tá Hoàng Minh Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BCĐC trình bày đã khái quát: Là trung tâm hiệp đồng của BCĐC, những năm qua, Bộ tham mưu BCĐC luôn hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BCĐC thực hiện các quyết tâm, mệnh lệnh, chỉ thị tác chiến và bảo đảm tác chiến thắng lợi; tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, nghiên cứu khoa học trong binh chủng, đồng thời chỉ đạo nghiệp vụ lực lượng đặc công toàn quân.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát huy những chiến công, thành tích, bài học kinh nghiệm trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, tiếp nối truyền thống anh hùng của BCĐC anh hùng và các thế hệ cha anh đi trước, những năm gần đây, Bộ tham mưu BCĐC luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên, bám sát thực tiễn cách mạng, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ tham mưu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Bộ tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bộ tham mưu BCĐC vững mạnh “tiêu biểu, mẫu mực”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và BCĐC giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Đặc biệt, Bộ tham mưu đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh BCĐC những nội dung, biện pháp lãnh đạo kịp thời, sát đúng, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ tác chiến, huấn luyện, xây dựng, sử dụng lực lượng đặc công trong thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố và tác chiến, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội.

Hoàn thiện xây dựng, điều chỉnh phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ đạo và tham gia diễn tập ở các cấp theo nhiệm vụ binh chủng đảm nhiệm. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức xây dựng lực lượng theo chỉ thị, nghị quyết của trên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học lịch sử quân sự, kỹ thuật quân sự; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thừa ủy của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phan Thế Ba gắn Danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Bộ tham mưu BCĐC.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phan Thế Ba gắn Danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Bộ tham mưu BCĐC. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Thế Ba biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của Bộ tham mưu BCĐC đã đạt được và mong rằng, những năm tới, Đảng ủy, Bộ Tham mưu BCĐC sẽ đề cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan Bộ tham mưu BCĐC vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu xác định trong các nghị quyết của Đảng.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cách đánh mới mang tính đặc thù của bộ đội đặc công, nâng lên thành nghệ thuật tác chiến đặc công trong thời kỳ mới. Chú trọng chỉ đạo nâng cao trình độ tổng hợp, khả năng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, xây dựng BCĐC cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại. Duy trì chế độ nền nếp chính quy, quản lý chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tham-muu-binh-chung-dac-cong-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-646918